1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm

Sáng 23/3, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum đang tiến hành phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại làng Plei Tơ Nghia, Plei Đôn, phường Quang Trung và làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum và cấp phát thuốc cho những người dân trú tại đây.

Được biết ngày 17/3, hơn 230 người, trong đó, trên 200 người tuổi từ 15 trở lên đã tự mổ heo, bò nấu nướng, tổ chức ăn đám cưới tại làng, sau đó dự ăn đám ma người dân trong làng thì tất cả lần lượt biểu hiện triệu chứng ngộ độc cho đến hôm nay. Qua kết quả khám nghiệm, những nạn nhân này bị ngộ độc thực phẩm và đến sáng 23/3, hơn 100 người đã được chữa khỏi triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy.
 
Hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm
Một học sinh đang được cấp cứu trong bệnh viện

Cũng trong ngày 22/3, hơn 70 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) bị ngộ độc thực phẩm sau buổi ăn cơm trưa tại trường. Theo tin từ huyện Sa Thầy, các em học sinh ăn bán trú, bữa trưa gồm trứng, thịt và đậu khuôn. Sau khi ăn xong thì hàng loạt em bị triệu chứng nôn, mửa, tất cả các em được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, riêng em A Loen được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.   
 
Theo M.Toàn
Lao Động