Thanh Hóa:

Hàng trăm ngôi nhà bị gió lốc quật đổ, tốc mái

(Dân trí) - Trên địa bàn huyện miền núi Lang Chánh mới xảy ra mưa to kèm gió lốc mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái,... Nhiều cây cối, hoa màu bị thiệt hại.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, vào khoảng 17h ngày 1/6, trên địa bàn một số xã của huyện miền núi Lang Chánh xảy ra mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhiều địa phương.

Hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái.
Hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái.

Trong đó, tại xã Giao An, mưa to kèm gió lốc đã khiến 6 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 5 nhà bị tốc mái hoàn toàn và hơn 95 ngôi nhà của các hộ bị ảnh hưởng, xiêu vẹo.

Tại xã Quang Hiến, mưa lốc cũng làm 2 nhà dân bị tốc mái; 2 nhà lưới được đầu tư sản xuất theo hình thức nông nghiệp công nghệ cao bị lốc mái, sập đổ và biến dạng...

Nhiều cây cối, hoa màu bị gãy đổ.
Nhiều cây cối, hoa màu bị gãy đổ.

Không chỉ gây thiệt hại về nhà cửa, mưa lốc còn khiến hàng chục ha hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại sau trận mưa to, gió lốc xảy ra chiều ngày 1/6 trên địa bàn huyện Lang Chánh là khoảng 2 tỷ đồng.

Sau khi mưa gió lốc xảy ra, UBND huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lốc.

Duy Tuyên