Hàng trăm nghìn dân đã di dời tránh bão

(Dân trí) - Hàng trăm nghìn dân các tỉnh, thành ven biển miền Bắc từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã được chính quyền di dời đến khu vực an toàn. Bão Conson đang hoành hành dữ dội tại đảo Bạch Long Vĩ và các tỉnh ven biển.

Trưa nay 17/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận được báo cáo từ các đài khí tượng địa phương: do ảnh hưởng của bão Conson, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 6; giật cấp 7, cấp 8; Tại trạm đảo Bạch Long Vĩ gió đã giật cấp 11; có lúc cấp 13; Cô Tô có gió mạnh cấp 9, có lúc giật cấp 12.
 
Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa, đến mưa to, một số nơi có mưa rất to như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 128mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 122mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 181mm…
 
Hàng trăm nghìn dân đã di dời tránh bão - 1
Bão Conson đang tiến sâu vào các tỉnh ven biển Bắc Bộ. (Ảnh: NCHMF)
 
Cũng theo thông báo từ cơ quan khí tượng, đến 13h hôm nay, tâm bão Conson vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, chỉ cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa khoảng 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Như vậy khoảng chiều tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng - Nam Định.
 
Đến khoảng 1h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội (sóng biển cao từ 5 - 7 m). Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
 
38 ngư dân đang gặp nạn trên biển
 
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ: Cùng với việc triển khai công tác di dân, các các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có lệnh cấm biển từ hôm qua (16/7).
 
Đến 6h sáng nay, 3.394 dân đã được di dời, trong đó Hải Phòng 1.200 người, Thái Bình 434 người; Nam Định 1.660 người, Ninh Bình 100 người... Đến trưa nay, công tác di dời thêm 148.061 người ở các khu vực trên cũng đã được triển khai. Bão Conson đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của bà con ngư dân Quảng Ngãi.
 
Tính đến 6h ngày 17/7, tổng số tàu thuyền đang di chuyển vào bờ và trong vùng nguy hiểm là 172 tàu với 1.320 người. Tuy nhiên vẫn còn 5 tàu với 67 người của Quảng Ngãi bị nạn trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Theo báo cáo ban đầu, đã cứu được 29 người trên 2 tàu nhưng hiện vẫn còn 38 người trên 3 tàu đang được ngư dân các tàu xung quanh tìm cách tiếp cận, cứu vớt.
 
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết, lực lương dân quân địa phương đang tiếp tục gia cố tại tuyến đê biển xung yếu ở Thịnh Long, huyện Hải Hậu tại vị trí cống Phú Lễ. Cùng đó, lực lượng ứng cứu, tiếp viện về phương tiện, vật tư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão dữ.
 
Phạm Thanh