Hòa Bình:

Hàng trăm mét khối đất đá đổ sập chắn ngang Quốc lộ 6

(Dân trí) - Chiều 22/3 trên Quốc lộ 6 đoạn qua Đồng Bảng - Mai Châu - Hòa Bình, một vụ lở núi bất ngờ làm hàng trăm mét khối đất đá đổ sập khiến nhiều kilomet đường ùn tắc. Cách đây không lâu, cũng tại đây, một vụ lở núi đã khiến 2 vợ chồng tử vong.

Đang làm nhiệm vụ tại điểm sạt lở núi gây ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 6, chiến sĩ Bùi Ngọc Kiên, đội cảnh sát giao thông công an huyện Mai Châu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 16h chiều nay 22/3 tại cây số 138+600. Hàng trăm mét khối đất đá từ trên vách núi bất ngờ đổ ào ào xuống lấp kín một đoạn đường Quốc lộ 6 khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Hàng trăm mét khối đất đá đổ sập chắn ngang Quốc lộ 6
Máy xúc được huy động đến để giải phóng hàng trăm tấn đất đá thông đường cho Quốc lộ 6.

Khi vụ lở núi xảy ra, may mắn là đoạn đường vắng vẻ không có phương tiện qua lại nên không có thiệt hại về người. Tại hiện trường vụ lở núi, khối đất đá khổng lồ án ngữ ngay giữa đường khiến mọi phương tiện đều không thể dịch chuyển. Dòng người và phương tiện kéo dài nhiều kilomet bị chặn lại kẹt cứng tạo ra cảnh ùn tắc kéo dài.

Anh Trần Đức Điệp, lái xe khách chán nản: “Xe tôi chạy tuyến Sơn La - Hà Nội về đến đây bị mắc kẹt. Cứ tình hình như thế này còn chưa biết đến bao giờ mới thông đường. Mấy chục hành khách trên xe chỉ biết nhìn nhau kêu than, bỏ bánh mì và nước suối ra ăn uống cầm chừng”.

Hàng trăm mét khối đất đá đổ sập chắn ngang Quốc lộ 6
Hàng ngàn phương tiện ùn tắc nhiều kilomet do việc lở núi.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ lở núi được xác định là do phần đất đá trong vụ lở núi lần trước còn đọng lại treo lơ lửng trên vách núi. Khi thời tiết có gió cùng với mưa phùng đã khiến đất đá nhão tơi ra rơi xuống gây ra vụ sạt lở.

Điều đáng nói là cũng tại vị trí vụ lở núi lần này, ngày 16/2, một vụ lở núi nghiêm trọng đã xảy ra khi khối đất lớn ước khoảng 7.000 m3 bất ngờ sạt xuống quốc lộ 6 vùi lấp 3 người. Trong đó, thương tâm nhất là 2 vợ chồng đi xe máy bị đất đá vùi chết là anh Phạm Văn Nghị (SN 1988), trú tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu và chị Vì Thị Nguyệt (SN 1989). Sau vụ sạt lở đó, phần chân bên dưới khối đất đá sạt đã được làm sạch để thông đường nhưng phần đất đá còn vướng lại giữa núi đã gây ra vụ lở núi lần này.

Hàng trăm mét khối đất đá đổ sập chắn ngang Quốc lộ 6
Một bệnh nhân đang trên đường đi cấp cứu được bác sĩ, người thân dùng cáng đưa qua đoạn đường sạt lở.

Do tình trạng tắc đường kéo dài nên nhiều trường hợp đặc biệt như các bệnh nhân đang trên đường đi cấp cứu khẩn cấp đã được người thân và những người dân dùng cáng để cáng qua đoạn đường sạt lở kịp thời chuyển đến bệnh viện.

Ngay sau khi vụ lở đất xảy ra, hai đội công trình giao thông 222 và 224 của 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã được điều động đến hiện trường, khẩn trương di chuyển khối đất đá để giải phóng lòng đường. Lực lượng chức năng cố gắng hoàn thành việc di chuyển đất đá thông lòng đường để các phương tiện có thể di chuyển trong đêm.

 

Thế Cường - Văn Thương