1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Hàng trăm hộ dân dựng “hàng rào” chặn xe tải

(Dân trí) - Sáng qua 12/6, hàng trăm người dân xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã hùa nhau ra rào kín đường, ngăn không cho các xe tải chở đất, cát chạy qua, khiến giao thông trên cung đường nói trên tê liệt suốt 3 giờ đồng hồ..

Hàng trăm hộ dân dựng “hàng rào” chặn xe tải - 1

Khẩu hiệu của người dân xã Thạch Khê
 
Được biết, liên tục nhiều ngày nay, hàng trăm xe tải của các Công ty 838, Trường sơn và Công ty xây dựng miền Trung vận chuyển đất, cát trên con đường từ TP Hà Tĩnh đến huyện Thạch Hà phục vụ cho việc san lấp mặt bằng của khu tái định cư (Thuộc Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê). Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, các xe này chở đất cát nhưng đều không có phương tiện bảo vệ khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng, “hành” hàng trăm hộ dân sống gần hai bên đường suốt ngày đêm.

 

Chính vì vậy, các hộ dân xã xã Thạch Khê đã hùa nhau ra đường, dùng mọi vật dụng để chăng “hàng rào”, chặn xe tải, gây nên những cuộc tranh cãi giữa người dân và tài xế. Ngay tại hiện trường, các vật dụng như thùng phuy, ống cống và nhiều thứ khác nằm ngổn ngang khắp mặt đường, không người và phương tiện nào được đi qua.

 
Hàng trăm hộ dân dựng “hàng rào” chặn xe tải - 2
Người dân đổ ra đường yêu cầu các chủ xe tải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường
 

Bác Nguyễn Trung, một cán bộ hưu trí bức xúc cho biết: “Chúng tôi không thể chịu nổi khi cứ phải cửa đóng then cài cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày chúng tôi phải hứng một lượng cát bụi rất lớn bay vào trong nhà. Cứ một chiếc xe chạy qua là cả xóm bị hành”.

 

Theo phản ánh của bác Trung thì tất cả các xe chở đất cát đều không sử dụng bạt phủ trần trên xe hay bất cứ biện pháp nào để ngăn không cho đất, cát rơi vãi xuống đường.

 

Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Vân - Chủ tịch UBND xã Thạch Khê - thẳng thắn: “Việc làm trên của người dân là hoàn toàn hợp lý. Chính quyền xã xin nhận khuyết điểm khi chưa kịp làm bản cam kết với các công ty chở đất phục vụ khu tái định cư dành cho người dân nằm trong diện giải tỏa đường tránh Mỏ sắt Thạch Khê dẫn đến việc làm tắc trách này. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời các bên liên qua về làm việc để tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm hạn chế bụi đất trên tuyến đường này”.

 
Hàng trăm hộ dân dựng “hàng rào” chặn xe tải - 3
Các xe tải chờ đất đá nhưng không thực hiện quy định phủ bạt kín thùng xe 
 

Được biết đây không phải là lần đầu tiên người dân phải đứng ra chặn xe trên đoạn đường “mưa bụi” này. Trước đó ngày 6/6, người dân cũng đã chặn các xe tải chở đất, cát yêu cầu tài xế có biện pháp khắc phục. Chỉ khi các chủ xe hứa sẽ tưới nước cho cung đường này thì người dân mới đồng ý cho xe qua. 

 

Tuy nhiên việc tưới nước chỉ là tạm thời, không cho kết quả lâu dài, nhất là trong những ngày nắng nóng này. Hơn nữa việc đó lại khiến con đường nhầy nhụa hơn. Người dân rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời, để dân đỡ khổ.

 

Minh San