Hà Tĩnh:

Hàng trăm gia đình văn hoá xin... được nghèo

(Dân trí) - Ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh, hàng trăm gia đình văn hoá đua nhau… xin được nghèo. Họ đưa ra muôn vàn lý do: do con cái học hành, do gia đình có người đau yếu và cần có sổ hộ nghèo để vay mượn tiền cho con ăn học.

Các cấp chính quyền địa phương biết nhưng cũng đành im lặng để vừa được thành tích về văn hoá lại giúp những hộ này cho con theo học đến nơi đến chốn.

 

Anh Vũ Tiến Viện, Quyền trưởng công an xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh có hai con học Cao đẳng và Đại học, vợ thường xuyên đau yếu, do con cái học hành thành đạt và có nhiều đóng góp cho xã hội nên gia đình anh nhiều năm liền nhận danh hiệu gia đình văn hoá. Trong đợt bình xét nhà nghèo ở thôn anh Viện quyết định xin bà con cho vào danh sách hộ nghèo để vay tiền cho con ăn học và đương nhiên được chấp thuận.

 

Cũng tại xã Kỳ Phong, ông Nguyễn Đình Dũng ở thôn 3B, trong nhà có phương tiện máy cày, máy tuốt lúa không những là gia đình văn hoá mà còn là gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã được uỷ ban nhân dân xã chứng nhận. Nhưng do có con đi học Đại học, ông Dũng quyết định xin được nghèo và được cán bộ thôn chấp nhận.

 

Sự việc trên đáng lẽ ra chỉ nhân dân các thôn biết và thông cảm nhưng vừa qua, Chính phủ hỗ trợ tiền cho hộ nghèo đón Tết, nghiễm nhiên những gia đình văn hoá, hộ sản xuất kinh doanh giỏi như anh Viện, ông Dũng nhận tiền đón Tết trong khi hộ nghèo đích thực thì không được nhận tiền vì không có trong danh sách hộ nghèo của xã.

 

Sự việc trên không chỉ xảy ra ở các huyện Kỳ Anh mà hầu như ở các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Đức Thọ... hàng trăm gia đình văn hoá xin được nghèo chỉ vì được ưu tiên trong các khoản vay giúp con ăn học hoặc phát triển kinh tế.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có cuộc họp nhằm soát xét lại toàn bộ hộ nghèo, và yêu cầu các cấp chính quyền cần phải nắm rõ các đối tượng không thuộc diện nghèo để gạt ra khỏi danh sách, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân nào cố tình vi phạm hoặc châm chước để cho những gia đình không thuộc diện nghèo được hưởng chính sách hộ nghèo.

 

Công Tường
 TTXVN