1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hàng trăm con trâu, bò cản trở giao thông trên đường cao tốc

(Dân trí) - Hàng trăm con trâu, bò hàng ngày ung dung gặm cỏ ven đường cao tốc TPHCM – Long Thành –Dầu Giây (HLD). Tại khu vực này, trước đó đã xảy ra tai nạn khiến 2 con trâu bị tông chết.

Ngày 22/9, PV Dân trí liên tục nhận được rất nhiều phản ánh của người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc HLD về việc, cả 2 hướng trên đường cao tốc, đoạn quan cầu Mương Kênh (phường An Phú, quận 2, TPHCM) có hàng trăm con trâu, bò thả rong ăn cỏ. Điều đáng nói là đàn trâu, bò này chỉ được ngăn cách với đường cao tốc tấp nập phương tiện qua lại bằng dải taluy thép.


Đàn trâu bò hàng trăm con được người dân thả rong ven 2 bên đường cao tốc đoạn qua địa bàn phường An Phú, quận 2, TPHCM.

Đàn trâu bò hàng trăm con được người dân thả rong ven 2 bên đường cao tốc đoạn qua địa bàn phường An Phú, quận 2, TPHCM.

“Đang chạy xe với tốc độ hơn 100km/h, nhìn qua ven đường, tôi và hàng chục hành khách trên xe một phen thót tim khi thấy đàn trâu to lớn chỉ cách xe mình vài chục mét ngăn bằng dải phân cách thấp lè tè. Nếu các con vật này mà lao thẳng ra đường cao tốc thì hậu quả không biết sẽ như thế nào?”, anh Khanh, tài xế xe khách chạy tuyến TPHCM – Phan Thiết, ngao ngán chia sẻ.

Hàng trăm con trâu, bò cản trở giao thông trên đường cao tốc - 2
Nhiều lái xe một phen giật mình khi đang chạy với tốc độ hơn 100km/h lại nhìn thấy 2 bên đường cao tốc đầy trâu bò và khu vực chỉ được ngăn cách bằng dải taluy thép.
Nhiều lái xe một phen giật mình khi đang chạy với tốc độ hơn 100km/h lại nhìn thấy 2 bên đường cao tốc đầy trâu bò và khu vực chỉ được ngăn cách bằng dải taluy thép.

Chiều cùng ngày, có mặt tại khu vực cầu Mương Kênh tại KM 1+500, PV Dân trí ghi nhận thực tế đúng như những gì người dân phản ánh. Dọc 2 bên dốc cầu là đồng cỏ ngập nước rộng bạt ngàn và chỉ ngăn cách với đường cao tốc bằng dải taluy thép. Nơi đây, ước tính có gần trăm con trâu, bò được thả rong để ăn cỏ hoặc trầm mình dưới các hố nước và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người trông coi.

Bác L., người trông giữ một công trình xây dựng gần khu vực nói trên cho biết, tại khu vực này có khoảng 10 người sở hữu đàn trâu bò lên đến hàng trăm con. Họ vô tư thả cho chúng ăn cỏ nhưng không trông coi và đàn trâu bò “tung hoành” khắp nơi, chui qua gầm cầu đi ra ven cao tốc theo cả 2 hướng từ TPHCM ra Dầu Giây và ngược lại.

“Thậm chí đến chiều tối, đàn gia súc này cũng không được dắt về. Chúng được lùa vào gầm cầu và đến khi trời rạng sáng, chúng lại lao ra ngoài đồng kiếm cỏ, thậm chí chạy thẳng lên đường cao tốc”, bác L., cho biết.

Khu vực cầu Mương Kênh, nơi rạng sáng ngày 20/9 xảy ra vụ tai nạn 2 con trâu bị xe tông chết, hiện vẫn còn nhiều súc vật thả rong.
Khu vực cầu Mương Kênh, nơi rạng sáng ngày 20/9 xảy ra vụ tai nạn 2 con trâu bị xe tông chết, hiện vẫn còn nhiều súc vật thả rong.

Trước đó, rạng sáng ngày 20/9, nhiều phương tiện đang chạy trên cao tốc HLD (theo hướng từ Long Thành về trung tâm TPHCM), khi đến KM 3+200 (đoạn đầu cầu Mương Kênh, cách nút giao An Phú, phường An Phú, quận 2 khoảng 800m) thì phát hiện có 2 con trâu to lớn (nặng hơn 200kg) nằm chết giữa đường. Nhiều tài xế đang chạy với tốc độ nhanh đã vội thắng gấp để tránh suýt gây tai nạn liên hoàn.

Rất may là ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị quản lý đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt, phong toả 1 phần giao thông và điều tiết qua khu vực hiện trường; đồng thời xác 2 con trâu được đưa về công an phường An Phú để tìm chủ sở hữu giải quyết.

2 con trâu nằm chết giữa đường cao tốc HLD đoạn qua cầu Mương Kênh, phường An Phú, quận 2 vào rạng sáng ngày 20/9.
2 con trâu nằm chết giữa đường cao tốc HLD đoạn qua cầu Mương Kênh, phường An Phú, quận 2 vào rạng sáng ngày 20/9.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Lê Phương, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết, sau sự cố, phường đã phát thông báo liên tục bằng loa nhằm tìm để trả lại 2 con trâu cho chủ nhưng không ai đến nhận. Đến ngày 22/9, số trâu nói trên đã được đưa đi thiêu huỷ.

Theo ông Phương, khu vực nói trên thuộc dự án Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc và trong suốt nhiều năm dự án chưa triển khai, người dân địa phương vẫn sử dụng để trồng trọt, nuôi thả gia cầm, trâu bò.

“Lãnh đạo phường sẽ có công văn đề nghị đơn vị Quản lý đường cao tốc HLD là Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam có biện pháp kiểm tra, gia cố, rào chắn an toàn và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Đồng thời, phường cũng đã vận động, nhắc nhở, cũng như yêu cầu người dân xung quanh khu vực làm cam kết không thả rong gia súc, nhất là trâu bò ven tuyến đường cao tốc. Nếu để xảy ra tai nạn, họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Phương cho biết.

Theo Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nếu chủ sở hữu thả gia súc trên đường mà không may gây tai nạn cho người tham gia giao thông dẫn đến chết người thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý làm chết người được quy định tại Điều 98 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Đăng Lê