Lâm Đồng:

Hàng trăm cây thông bị 'xẻ thịt' ở rừng phòng hộ

Ngày 8/12, tại khu vực rừng phòng hộ phía sau Dinh I (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), thuộc Tiểu khu 156, Ban quản lý rừng Lâm Viên, người dân đã phát hiện hàng trăm cây thông hơn 2 năm tuổi bị chặt phá.

Tại hiện trường khoảnh 5, tiểu khu 156, hàng trăm cây thông đã bị chặt ngang thân, phần ngọn đã bị chết khô, nhiều cây vẫn còn vết nhựa. Ngoài ra, nhiều cây còn bị nhổ bỏ và chết khô nằm la liệt trên diện tích hàng trăm mét vuông.

 

Nhiều cây thông cao hơn 1m, đường kính thân cây bằng cổ tay đã bị chặt hạ

Nhiều cây thông cao hơn 1m, đường kính thân cây bằng cổ tay đã bị chặt hạ

Được biết vào tháng 11/2010, lực lượng chức năng đã tổ chức trồng hơn 1.000 cây thông ba lá tại khu vực này do trước đó một công ty tại Đà Lạt đã dùng máy móc san ủi, chặt hạ thông trái phép với quy mô lớn.

Diện tích mà công ty này sản ủi và chặt hạ thông được lực lượng kiểm lâm thống kê là khoảng 5.000 mét vuông ứng với số thông bị chặt hạ là 1.000 cây (đã trồng được gần 10 năm).

Sau khi bị phát hiện, cơ quan chức năng TP. Đà Lạt đã lập biên bản và phối hợp với Ban quản lý rừng Lâm Viên tiến hành trồng lại thông ở khu vực đã bị chặt hạ trái phép.

Theo Tiểu Long
Vietnamnet