Thừa Thiên Huế:

Hàng tấn cá lồng chết trên sông Bồ

(Dân trí) - Nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ, đoạn qua thôn Thanh Lương, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đang rất lo lắng vì cá lồng gần đến kỳ thu hoạch bỗng nhiên chết hàng loạt.

Nhiều người dân địa phương cho biết, bắt đầu phát hiện cá chết lúc 5 giờ sáng ngày 10/7.

Hộ gia đình ông Nguyễn Công Quang (thôn Thanh Lương 3, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) thở dài nói: “Gia đình tôi thiệt hại gần 3 tạ cá trắm cỏ, toàn bộ vốn liếng của gia đình tôi đã đổ vào đây vậy mà bây giờ gần đến kỳ bán lại chết. Tôi cố vớt bán được đồng nào hay đồng đó thôi chứ cũng không biết phải làm sao nữa”.

Trước tình cảnh cá chết hàng loạt, nhiều hộ nuôi cá lồng ở đây khắc phục bằng cách mang đi chợ bán, hoặc thương lái đến mua ngay tại lồng.

Chủ yếu ở đây các hộ nuôi cá trắm cỏ, bình thường giá mỗi kg cá trắm cỏ là 70 nghìn đồng/kg nhưng bây giờ chỉ bán được 40 nghìn đồng/kg.


Cá lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, được người dân vớt lên vào sáng 10/7

Cá lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, được người dân vớt lên vào sáng 10/7

Ông Nguyễn Chung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nuôi cá lồng ở thôn Thanh Lương cho biết: “Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay, chúng tôi thống kê được trong thôn có 40 hộ dân có cá chết với tổng số là 1.258 con cá”.

Nguyên nhân ban đầu được các hộ dân ở đây xác định là do thủy điện Hương Điền không xả nước, nước cạn, thiếu ôxy dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt.

Ông Nguyễn Công, Trưởng thôn Thanh Lương 3, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà chia sẻ: “Gia đình tôi thiệt hại nhiều nhất ở thôn là 6 tạ cá. Ở đây, hộ mất ít nhất cũng 80kg, nhiều nhất là 6 tạ. Hiện nay, các hộ ở đây khắc phục bằng cách lấy máy bơm nước tạo oxy vào hồ”.

Được biết trên sông Bồ trước đây không lâu từng xảy ra tình trạng chết cá lồng, bà con kiến nghị cho rằng thủy điện Hương Điền không xả nước khiến cá thiếu ôxy bị chết ngạt.


Cá có trọng lượng trung bình trên 5kg mỗi con mà chết hàng loạt, khiến người dân xót xa.

Cá có trọng lượng trung bình trên 5kg mỗi con mà chết hàng loạt, khiến người dân xót xa.

Đến đầu giờ chiều, mọi người vẫn còn vớt cá ra khỏi lồng
Đến đầu giờ chiều, mọi người vẫn còn vớt cá ra khỏi lồng


Người dân xôn xao vì cá chết hàng loạt.

Người dân xôn xao vì cá chết hàng loạt.

Q.Nga – Đ.Dương