Thanh Hóa:

Hàng tấn cá chết bất thường sau một đêm

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều hộ nuôi cá ở xã Hải Bình, Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) lao đao vì hàng tấn cá lồng chết một cách bất thường chỉ sau một đêm.

Theo phản ánh của các hộ nuôi cá ở khu vực ven luồng lạch, đoạn qua xã Hải Bình và Hải Thanh, chỉ sau một đêm 23/7, trời mưa to, hôm sau nhiều hộ dân đi kiểm tra các lồng nuôi cá tá hỏa phát hiện cá trong các lồng nuôi chết hàng loạt.

Hàng tấn cá chết bất thường sau một đêm

Từ chiều ngày 24/7 đến buổi tối cùng ngày, gần như toàn bộ cá trong các lồng nuôi của hơn 10 hộ dân ở đây chết một cách bất thường. Không chỉ cá trong lồng mà ngay cả cá sống tự nhiên bên ngoài kênh cũng chết nổi trên mặt kênh.

Các hộ dân nuôi cá ở khu vực này hầu hết là những người nuôi cá lâu năm, những năm trước đây cá nuôi ở khu vực này cho sản phẩm cao, nên người dân hùn vốn đổ hết vào vựa cá này. Hơn 10 hộ dân chua xót nhìn công sức, vốn liếng mất trắng sau một đêm.


Anh Trần Bá Biên, ở thôn Tân Hải, xã Hải Bình một trong những hộ bị thiệt hại hàng tấn cá cho biết, ngay hôm cá chết anh đã nhận thấy màu nước có sự thay đổi, có khả năng nguồn nước đã bị ô nhiễm từ các nhà máy xay cá mùn cho gia súc, gia cầm và các hộ hấp cá trên địa bàn xã Hải Thanh xả thải ô nhiễm ra môi trường.

Ông Nguyễn Viết Xuân, Phó Chủ tịch xã Hải Thanh, cho biết, xã đã cho cán bộ đến nắm bắt tình hình, hỏi thăm bà con và làm báo cáo, thông kê những thiệt hại của bà con gửi lên UBND huyện xem xét giải quyết. 

Những người nuôi cá khốn đốn vì cá chết.
Những người nuôi cá khốn đốn vì cá chết.

Hiện trên địa bàn dọc khu vực neo đậu tàu thuyền có một công ty TNHH chế biến bột cá, một hợp tác xã chế biến bột cá và một số hộ làm nghề hấp, sấy cá.

Về nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt vẫn chưa có kết luận. Người dân đang rất mong chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Duy Tuyên - Chí Hữu