Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV:

Hàng nghìn người thưởng thức hương vị cà phê say nồng

(Dân trí) - Sáng nay 9/3, mở màn cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV, “Triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm thương hiệu Việt” đã thu hút hàng nghìn người từ khắp các vùng miền đổ về tham dự.

Theo Ban tổ chức, đây là không gian chính của lễ hội, nơi tập hợp các hoạt động giới thiệu, giao lưu của ngành cà phê.
 
Nét độc đáo của triển lãm này là tổ chức một không gian mở kết hợp văn hóa cà phê với khung cảnh thiên nhiên hài hòa, tạo hiệu ứng đặc biệt cho lễ hội. Tham dự triển lãm có hơn 200 doanh nghiệp, trên 700 gian hàng cà phê. Ở đây, khách có thể thưởng thức nhiều hương vị cà phê đậm đà chỉ có ở “Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột”. Tại đây cũng giới thiệu hàng trăm loại cà phê nhân thơm lừng khác nhau và nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ vô cùng đặc biệt được sản xuất từ cà phê…
 
Triển lãm sẽ kéo dài trong 5 ngày (9/3 đến 13/3) tại Khu Bảo tàng Biệt điện tỉnh Đắk Lắk.

Chen chân thưởng thức hương vị cà phê say nồng ở thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.
Chen chân thưởng thức hương vị cà phê say nồng ở thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

Sau khi được miễn phí thưởng thức nhiều hương vị cà phê nổi tiếng trên cả nước, nhâm nhi ly cà phê đậm đà giữa không gian cao nguyên, chị Nguyễn Thu Lê (37 tuổi, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) chia sẻ: “Tôi khá ấn tượng với các gian hàng cà phê trưng bày tại triển lãm, lần đầu tiên tôi tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, được thưởng thức nhiều loại cà phê nổi tiếng, hương vị thơm lừng, có một cảm xúc thật khó tả”.

Trong khi đó, anh Lê Đức (43 tuổi), một khách tham quan quê Phú Yên, nói: “Xem triển lãm tôi thấy yêu quý mảnh đất Tây Nguyên nói chung, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk nói riêng. Tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất này một loại cây công nghiệp vô giá…”.

Nằm trong khuôn khổ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV, lúc 15h chiều nay, chương trình lễ hội đường phố với chủ đề “Thế giới cà phê - Cà phê thế giới” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình gồm các nội dung đặc sắc như: diễu hành xe hoa, múa lân, voi mang biểu tượng cà phê, cồng chiêng, hóa trang, các vũ điệu văn hóa…

Cùng ngày vào lúc 20h sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ IV với chủ đề “Hương sắc cao nguyên”.
 

Thưởng thức cà phê miễn phí trên mảnh đất cao nguyên.

Thưởng thức cà phê miễn phí trên mảnh đất cao nguyên.
Thưởng thức cà phê miễn phí trên mảnh đất cao nguyên.

Viết Hảo