Hải Phòng:

Hàng nghìn cây phượng "xơ xác" ngay trước Lễ hội Hoa phượng đỏ

(Dân trí) - Hải Phòng đang chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ vào dịp tháng 5 này. Tuy nhiên hiện nay có cả nghìn cây phương chạy dọc theo những con đường dẫn xuống biển đã bị cắt tỉa “quá tay”, trơ ra thân cành, không lá, không hoa.

Đường Phạm Văn Đồng chạy qua hai quận Dương Kinh, Đồ Sơn, TP Hải Phòng được ghi nhận là con đường hoa phượng dài và đẹp nhất Việt Nam. Con đường này dài hơn 15 km và được trồng hơn 4.000 cây phượng với mật độ khá dày, tính từ khu vực chân Cầu Rào đến giáp khu du lịch của Đồ Sơn.


Con đường hoa phượng đẹp nhất Việt Nam rực rỡ mỗi độ hè về (ảnh chụp 5/2016)

Con đường hoa phượng đẹp nhất Việt Nam rực rỡ mỗi độ hè về (ảnh chụp 5/2016)


Năm nay, đường hoa xơ xác, trơ trọi dù Lễ hội Hoa phượng đỏ đã cận kề.

Năm nay, đường hoa xơ xác, trơ trọi dù Lễ hội Hoa phượng đỏ đã cận kề.

Ngày 13/5 tới đây, TP Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ - lễ hội truyền thống thu hút khách du lịch đến với TP Cảng. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay dù lễ hội đã cận kề mà con đường hơn 15 km vẫn đang trong tình trạng xơ xác, bởi nhiều cây phượng đã bị cắt bỏ ngọn, tỉa cành quá tay, trơ trọi.

Nghi nhận của PV Dân trí tại tuyến đường này, rất nhiều cây phượng bị chặt tỉa quá đà khiến cây bị chết một phần, không đâm chồi nảy hoa được.

Khảo sát trên cả tuyến đường, PV ghi nhận số cây nở hoa đúng mùa lễ hội chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kể cả những cây không bị chặt tỉa cũng rất xác xơ.


Những cây phượng bị chặt tỉa nặng nề nên chưa kịp ra hoa.

Những cây phượng bị chặt tỉa nặng nề nên chưa kịp ra hoa.

Người dân sinh sống hai bên con đường hoa phượng này cho hay, khi thấy nhân viên đi chặt cây dân đã góp ý chỉ nên tỉa nhẹ các tán che tầm nhìn để đảm bảo giao thông, nhưng các công nhân chăm sóc cây xanh đã dùng cưa hạ bỏ cả những thân cây to, những cành phượng cả chục năm mới có được. "Chúng tôi rất tiếc và xót xa!”, người dân chia sẻ.


Con đường hoa phượng những năm trước cứ vào hè lại là điểm đến của nhiều du khách và các bạn trẻ (ảnh chụp tháng 5/2016)

Con đường hoa phượng những năm trước cứ vào hè lại là điểm đến của nhiều du khách và các bạn trẻ (ảnh chụp tháng 5/2016)

Hàng nghìn cây phượng "xơ xác" ngay trước Lễ hội Hoa phượng đỏ - 5


Đường hoa phượng năm nay.

Đường hoa phượng năm nay.

Xác nhận với PV Dân trí, lãnh đạo Công ty CP công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng cho biết, thời gian vừa rồi đơn vị có tổ chức chặt tỉa khoảng 1.000 cây phượng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và một phần trên đường Võ Nguyên Giáp, đến chân Cầu Rào 2. Việc chặt bỏ này dựa theo tiêu chuẩn đề ra của Sở Xây dựng Hải Phòng. Mặt khác khi thi công công trình giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đình Vũ, thành phố đã cho phép xe container đi vào đường Phạm Văn Đồng, vì vậy việc chặt tỉa hàng cây phượng là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông.


Người dân Hải Phòng cho rằng hàng cây đã bị chặt tỉa quá đà.

Người dân Hải Phòng cho rằng hàng cây đã bị chặt tỉa quá đà.

Hàng nghìn cây phượng "xơ xác" ngay trước Lễ hội Hoa phượng đỏ - 8

Hình ảnh chụp ngày 9/5/2017


Một cây phượng đã chết sau khi được chặt tỉa mạnh tay vào cuối năm 2016 trên đường Lạch Tray.

Một cây phượng đã chết sau khi được chặt tỉa mạnh tay vào cuối năm 2016 trên đường Lạch Tray.

"Về việc này TP cũng đã có ý kiến cho rằng đơn vị cắt tỉa sâu quá dẫn đến cây bị đau, khó ra lá và hoa lại. Thực tế, thời tiết năm nay cũng không thuận, ít mưa nên dẫn đến việc phục hồi, ra mầm của cây không được như mọi năm, chứ cũng không hoàn toàn là do chặt tỉa cây”, vị lãnh đạo này nói.


Thời tiết khắc nghiệt cũng được cho là nguyên nhân để phượng khó mọc chồi, ra hoa sau khi bị cắt tỉa, chặt cành.

Thời tiết khắc nghiệt cũng được cho là nguyên nhân để phượng khó mọc chồi, ra hoa sau khi bị cắt tỉa, chặt cành.

Trao đổi về sự việc này, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng, cho biết TP đang rà soát lại việc chặt tỉa cây phượng trên toàn địa bàn. Nếu có việc chặt tỉa quá tay, chặt tỉa không đúng quy định sẽ xem xét xử lý.

Ông Pha nói thêm, việc cắt tỉa đã được thực hiện từ cách đây mấy tháng. TP đang yêu cầu bộ phận chuyên môn kiểm tra kỹ để báo cáo lên Chủ tịch UBND TP.

Thu Hằng