Hàng ngàn hecta lúa bị ngập do mưa lớn

(Dân trí)- Mấy ngày qua, mưa lớn kéo dài ở ĐBSCL đã làm cho hàng ngàn hecta lúa tại một số địa phương bị ngập úng, có nơi mất trắng khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, mưa lớn liên tục mấy ngày xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm cho trên 6.000 hecta lúa bị ngập úng. Các địa phương bị ảnh hưởng gồm huyện Phước Long, Vĩnh Lợi, Hồng Lân… gây thiệt hại cho người dân cả trăm triệu đồng.

Lãnh đạo ngành NN&PTNT cho biết, qua thống kê diện tích mới xuống giống có khoảng 1.500 hecta diện tích bị thiệt hai. Nhiều người dân cho hay, số thiệt hại này hầu như mất trắng, cần phải xạ lại mới đảm bảo thu hoạch sau này.

Trong khi đó, tại tỉnh Kiên Giang, qua thống kê cũng có trên 6.000 hecta lúa ở vùng U Minh Thượng do mưa lớn đã gây ngập. Nhiều diện tích lúa hè thu đang trong mùa thu hoạch cũng bị ngập khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trên, lãnh đạo các tỉnh đã chỉ đạo ngành NN&PTNT thực hiện các biện pháp cấp bách nhất để cứu lúa. Tỉnh Bạc Liêu cho mở nhiều cống thoát nước, sử dụng các loại máy bơm để bơm nước từ đồng lúa ra bên ngoài.

Tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo các ngành chức năng sử dụng các biện pháp để thoát nước, tích cực tìm kiếm nhân công thu hoạch số diện tích bị ngập úng để “vớt vát” đảm bảo cho người dân không bị mất trắng.

                                                                                                Giang Hải Yến