Hà Tĩnh:

Hàng ngàn dân dời nhà nhường đất cho đại dự án thủy lợi

(Dân trí) - Hơn 1.000 hộ dân ở hai xã Hương Điền và Hương Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang bắt đầu một cuộc di dời đến nơi ở mới, nhường đất cho dự án thủy lợi lớn nhất Hà Tĩnh, lớn thứ ba Việt Nam.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang cho biết, cuộc “dời đô” về nơi ở mới của hơn 1.000 hộ dân nằm trong diện phải di dời nhường đất cho đại dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đã được tiến hành từ sáng sớm ngày 12/7. Ngoài tiền đền bù theo quy định, mỗi hộ tự di dời về nơi định cư mới sẽ được Nhà nước hỗ trợ thêm 100 triệu đồng giúp sớm ổn định cuộc sống.
 
Ngay trong ngày đầu tiên, dưới sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể đã có 26 hộ di dời thành công. Dự kiến từ nay đến 30/8/2011, huyện Vũ Quang sẽ di dời tiếp 415 hộ; số còn lại sẽ hoàn tất việc di dời đến chỗ ở mới vào cuối 2012.  
 
Hàng ngàn dân dời nhà nhường đất cho đại dự án thủy lợi - 1
Chính quyền địa phương và các đoàn thể giúp dân tháo gỡ nhà cửa di dời đến nơi ở mới (ảnh: Bá Tân)
 
Dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang được khởi công vào tháng 9/2009, với nguồn vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Với dung tích chứa gần 800 triệu m3 nước, cao trình đỉnh đập gần 54 mét, bề rộng đỉnh đập 12 mét, hồ chứa nước Ngàn Trươi là công trình thuỷ lợi lớn nhất Hà Tĩnh, lớn thứ ba Việt Nam chỉ sau hồ Dầu Tiếng và hồ Cửa Đạt.
 
Công trình thủy lợi này sẽ ngập trên một vùng diện tích gần 4.000 ha, trong đó chủ yếu là diện tích rừng của vườn quốc gia Vũ Quang.
  
Văn Dũng - Đặng Tài