Long An:

Hàng ngàn công nhân đội nắng dự lễ phát động “Tháng công nhân”

(Dân trí) - Sáng ngày 5/5, tại khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, Long An), giữa trời nắng như lửa đốt nhưng hàng ngàn công nhân tại đây vẫn đội nắng cùng dự lễ phát động “Tháng công nhân” lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn.

Có mặt tại Khu công nghiệp Thuận Đạo từ sáng sớm nay, theo ghi nhận của PV Dân trí, không khí đón mừng lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2012 diễn ra hết sức sôi nổi.

Hàng ngàn công nhân đội nắng dự lễ phát động “Tháng công nhân”
Hàng ngàn công nhân đội nắng đến dự lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2012 lần đầu tiên tổ chức quy mô lớn

Tại thời điểm trước giờ khai mạc lễ phát động, dù trời nắng nóng như lửa đốt nhưng hàng ngàn công nhân tại khu công nghiệp vẫn đến dự trong tâm trạng rất phấn khởi. Nhiều công nhân chia sẻ, lần đầu tiên giới công nhân được Nhà nước dành riêng một tháng để biểu dương tinh thần làm việc, góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên ai cũng mừng vui.

Hàng ngàn công nhân đội nắng dự lễ phát động “Tháng công nhân”
Các công nhân tận dụng những gì có thể để che nắng nhưng vẫn phấn khởi vì từ năm 2012, Nhà nước đã dành riêng một tháng cho mình

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (công nhân Công ty Giày ChingLuh Việt Nam) hồ hởi nói: “Anh chị em công nhân chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi bắt đầu từ năm 2012 này có hẳn một tháng dành riêng cho mình. Đây sẽ là động lực mới, khí thế mới để công nhân chúng tôi tập trung lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng, của đất nước nói chung”.

Cảm xúc của chị Kim Anh cũng là cảm xúc chung của hàng ngàn công nhân có mặt trong buổi lễ phát động. Các công nhân dự lễ cùng nhấn mạnh: “Anh chị em công nhân chúng tôi xin hứa sẽ sát cánh cùng tổ chức công đoàn để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển, qua đó ổn định việc làm, nâng cao đời sống của người lao động”.

Hàng ngàn công nhân đội nắng dự lễ phát động “Tháng công nhân”
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao trợ cấp cho công nhân khó khăn trong buổi lễ phát động

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2012, tháng 5 hàng năm sẽ là “Tháng Công nhân”. “Tháng Công nhân” hàng năm là nhằm phát huy những thành quả đạt được và nâng cao vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Vân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An cho biết: "Tháng Công nhân 2012" được tổ chức trong điều kiện việc làm và đời sống một bộ phận công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, mất việc do doanh nghiệp giải thể, phá sản. Do vậy, các hoạt động "Tháng Công nhân" phải hết sức thiết thực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, góp phần góp phần giải quyết những yêu cầu bức xúc của công nhân lao động.

Tại buổi lễ phát động, ngoài phát biểu khẳng định vai trò, ý nghĩa “Tháng Công nhân” của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Long An, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động còn trao tặng 960 trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp Long An với tổng trị giá trên 480 triệu đồng. Đây là một hoạt động thiết thực của các cấp, các ngành cùng chung tay chia sẻ khó khăn, chăm lo cho các công nhân có cuộc sống ổn định hơn.

Hàng ngàn công nhân đội nắng dự lễ phát động “Tháng công nhân”
Các công nhân chọn mua hàng giá rẻ tại phiên chợ hàng Việt

Theo LĐLĐ tỉnh Long An, lễ phát động là khởi đầu cho chuỗi các sự kiện hưởng ứng "Tháng Công nhân" tổ chức vì người lao động như: Phiên chợ hàng Việt, Tuần lễ tư vấn pháp luật miễn phí, Tư vấn sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, Đêm văn nghệ công nhân hát với nhau, Phát động cuộc thi sáng tác thơ ca với chủ đề "Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn" và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

                                                                                                Huỳnh Hải