1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng loạt tàu cá miền Trung bị hỏng máy, mất liên lạc do biển động

(Dân trí) - Ngày 19/12, Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai cho hay, do thời tiết trên biển xấu, nhiều ngày qua hàng loạt tàu cá ở các tỉnh miền Trung bị hỏng máy, mất liên lạc với đất liền.

 

Do thời tiết xấu trên biển, hàng loạt tàu cá ở miền Trung bị hỏng máy, mất liên lạc - Ảnh: Viết Hảo
Do thời tiết xấu trên biển, hàng loạt tàu cá ở miền Trung bị hỏng máy, mất liên lạc - Ảnh: Viết Hảo

Theo đó, vào khoảng 20h15 ngày 18/12, 2 tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 96122 TS và QNg 96257 TS đã bắt liên lạc được với gia đình. Trước đó, khi xuất hiện bão Melor trên Biển Đông, 2 tàu cá này bị mất liên lạc. Tuy nhiên, cả 2 tàu đã chạy đến một hòn đảo để trú tránh an toàn.

Sáng ngày 18/12, 7 thuyền viên tàu cá tỉnh Bình Định số hiệu BĐ 95272 TS bị hỏng máy, thả trôi khi đang từ Philippin về Việt Nam. Hiện 7 thuyền viên đã được đưa sang tàu cá BĐ 97390 TS để chạy về Việt Nam.

Ngoài ra, một tàu cá Bình Định khác mang số hiệu BĐ 95908 TS bị phá nước, trên tàu có 6 thuyền viên, đã được tàu cá BĐ 97298 TS tiếp cận lai dắt về phía cảng Tam Quan. Dự kiến chiều ngày 19/12, tàu sẽ cập cảng.

Cũng trong ngày 19/12, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết sau khi bị hỏng máy trên vùng biển xa, tàu cá KH 95338 TS đã được 3 tàu cá đồng hương lai dắt về bờ.

Trước đó, vào trưa ngày 18/12, ngư dân Nguyễn Thành Lập đi trên tàu cá KH 95338 TS bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Cùng lúc này, tàu cá KH 95338 TS bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí có tọa độ 04 độ 50 phút Vĩ độ Bắc - 110 độ 45 phút Kinh độ Đông. Theo Hệ thống Đài TTDH Việt Nam, vùng biển tàu cá bị nạn cách Côn Đảo khoảng 336 hải lý về hướng Đông Nam.

Nhận được thông tin, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, trợ giúp tàu KH 95338 TS cùng ngư dân bị nạn. Đến sáng ngày 19/12, tình trạng sức khỏe của ngư dân Lập đã hồi phục, có thể nói chuyện bình thường.

Hiện tàu cá KH 95338 TS đã được 3 tàu cá đồng hương, gồm tàu KH 92116 TS, KH 91379 TS, KH 96778 TS lai dắt về bờ. Được biết, hải trình từ vùng biển bị nạn về đến Khánh Hòa mất 4-5 ngày.

Viết Hảo