1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Hàng loạt học sinh ngất xỉu vì tin đồn... có ma

(Dân trí) - Sáng 1/12, thầy Phan Văn Thơ, Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú Sơn Hoà (huyện Sơn Hòa) xác nhận: Khoảng một tháng trở lại đây có tình trạng học sinh của trường bị ngất xỉu, la hét suốt đêm không rõ nguyên nhân.

Hàng loạt học sinh ngất xỉu vì tin đồn... có ma  - 1

Khu vệ sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Hoà, nơi được các em cho là có ma

 

Các trường hợp ngất xỉu thường rơi vào khoảng thời gian từ 19 giờ 50 phút đến hơn 23 giờ mỗi đêm mới chấm dứt.

 

Theo lời kể của các em học sinh, người đầu tiên bị ngất vì… gặp ma là em K Pá Hờ Luôn, trú ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Vào một đêm đầu tháng 11/2011, sau khi từ khu nhà vệ sinh trở về phòng, em Luôn ngã lăn ra đất, liên tục nói lảm nhảm, la hét, cào cấu rồi ngất xỉu. Sau khi được cứu chữa kịp thời, em K Pá Hờ Luôn cho biết nguyên nhân là do em đã gặp ma trong khu nhà vệ sinh của trường.

 

Liên tiếp sau đó, có đến hàng chục học sinh khác cũng lăn ra ngất xỉu; thậm chí có thời điểm 12 em cùng ngất xỉu. Từ đó trở đi, một không khí bất an bao trùm khắp trường PT Dân tộc nội trú Sơn Hoà. Có em vì quá sợ đã ra ngoài thuê phòng trọ, có em không dám đi vệ sinh một mình vào ban đêm, một số em khác không ngủ được do bị ám ảnh.

 

Theo thầy Phan Văn Thơ, sau khi ngất xỉu, các em đều được nhà trường và phụ huynh đưa vào viện cấp cứu. Có trường hợp chữa trị khỏi, đã xuất viện về đi học trở lại nhưng cũng có trường hợp điều trị chưa khỏi nên vẫn phải lưu lại bệnh viện.
 
Hàng loạt học sinh ngất xỉu vì tin đồn... có ma  - 2
Em Sô Thị Đắng, một trong những em bị ngất xỉu vừa đi học lại

 

Thầy Thơ cũng bác bỏ thông tin nhà vệ sinh có ma bởi từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, chưa bao giờ có thông tin kỳ quái như vậy. Hiện nhà trường đã tổ chức họp hội đồng, tìm biện pháp ngăn ngừa tin đồn nhảm; sắp tới sẽ cho họp phụ huynh, học sinh để giải thích rõ giúp các em hiểu rõ vụ việc.

 

Theo lời một số bác sĩ điều trị cho các em tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa, nguyên nhân ban đầu có thể là do các các em bị hạ canxi đường huyết dẫn đến tâm lý căng thẳng và gây ra hiện tượng ngất xỉu hàng loạt.

 

Văn Nhân