Đằng sau sai phạm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP Cần Thơ:

Hàng loạt cán bộ Sở, ngành được “chia chác”

(Dân trí) - Những ngày qua, cả TP Cần Thơ xôn xao trước thông tin 2 vị lãnh đạo chủ chốt của TP cùng bị cách chức với hàng loạt sai phạm bị phanh phui. Phía sau những sai phạm về tài chính đó có sự tham gia, “chia chác” của nhiều cán bộ Sở, ngành.

Sai phạm tràn lan

 

Quyết định kỷ luật đối với các ông Võ Thanh Tòng và Phạm Phước Như nhận được rất nhiều sự ủng hộ của dư luận. Bởi lẽ trước khi những sai phạm về tài chính của hai ông bị phanh phui, dư luận nhiều năm qua đã xôn xao về những tiêu cực của lãnh đạo thành phố trong lĩnh vực đất đai.

 

Đầu tiên là vụ chuyển nhượng trái phép Trung tâm Bowling tại trung tâm thành phố, có liên quan trực tiếp đến ông Phạm Phước Như. Trung tâm này trước đây được Công ty Chong Ho thuê lại của UBND thành phố. Sau này do hoạt động không hiệu quả nên sang nhượng lại cho Công ty Tân Thạnh. Giám đốc Công ty Tân Thành là ông Phạm Quốc Thạnh, sau khi đặt cọc 150 triệu đồng, đã tìm đối tác để bán lại.


Hồ sơ đất đai chỉ cho phép xây dựng khu vui chơi giải trí. Nhưng bằng các mối quan hệ của mình, giám đốc Thạnh đã có được sự đồng thuận của Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư và đích thân ông Phạm Phước Như trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND thành phố, để sang nhượng cho Công ty Viễn thông Điện lực miền Nam với giá 13 tỷ đồng.

 

Trong vụ này, ông Thạnh đã thu lời bất chính gần 9 tỷ đồng và làm thất thoát tài sản Nhà nước gần 5 tỷ đồng. Sau này, ông Thạnh bị bắt vì hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

 

Mở rộng điều tra, đến lượt Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Trần Cương bị khởi tố vì thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Dư luận Cần Thơ cho rằng trách nhiệm liên đới trong vụ này phải được xem xét ở cấp cao hơn.

 

Một sai phạm trong lĩnh vực đất đai khác được dư luận đặc biệt quan tâm là khu cồn Cái Khế. Một phần đất tại đây được UBND thành phố giao cho Công ty TNHH Nam Vinh lập dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ ngơi, ăn uống. Tuy nhiên, hai vị lãnh đạo đứng đầu TP đã ký quyết định cho Công ty Nam Vinh phân lô nền biệt thự để bán kiếm lời. Vụ việc sớm được phát hiện và được kịp thời ngăn chặn.

 

Tiền tỷ đã được chia như thế nào?

 

Liên quan đến số tiền 5,3 tỷ đồng trích thưởng sai nguyên tắc từ ngành thuế và Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Theo quy định, số tiền này phải được sử dụng vào các công trình phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, được sự đồng ý của lãnh đạo TP, số tiền này đã được chia cho nhiều Sở, ngành.

 

Cụ thể: Giám đốc Sở Tài chính được “lại quả” 250 triệu đồng, Sở Kế hoạch - Đầu tư nhận 341 triệu đồng, Cục trưởng Cục thuế Cần Thơ đút túi 1,1 tỷ đồng, Văn phòng UBND thành phố cũng “xí phần” hơn 300 triệu đồng.

 

Vụ việc tiêu cực nằm im trong bóng tối trong một thời gian dài; bản thân Chủ tịch Võ Thanh Tòng và Phó Chủ tịch Phạm Phước Như không kiểm tra sâu sát, gây mất lòng tin của nhân dân. Các vị giám đốc Sở, ngành đã tham mưu cho lãnh đạo để bòn rút ngân sách Nhà nước.

 

Thực chất, số tiền này khi được Giám đốc Sở Tài chính, ông Lê Thanh Phong, khởi xướng thì nguồn chi đạt hơn 6,5 tỷ đồng. Các ban ngành, Sở lại tiếp tục “chạy đua” chi vượt tiền thưởng nhiều lần so với mức đề ra.

 

Ông Phong nhận từ Cục thuế số tiền 200 triệu đồng nhưng không nhập quỹ để tự chi, cộng với có khoản 40 triệu đồng ông kê vào việc biếu xén. Ông Phong đã chỉ đạo cấp dưới chi hơn 130 triệu đồng, còn hơn 60 triệu đồng ông đề nghị UBND thành phố quyết toán khống.

 

Sở Kế hoạch - Đầu tư lại được “chia tiền thưởng từ nguồn thu vượt kế hoạch” của ngành thuế và Công ty Xổ số kiến thiết một cách khó hiểu với só tiền hơn 341 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Dược, Giám đốc Sở chỉ đạo không lập quỹ đơn vị, sau này ông báo cáo với Đoàn kiểm tra là do sử dụng số tiền này vào việc công tác, tiếp khách nên không có chứng từ thanh toán.

 

Được biết, hiện Bộ Công an đang lập hồ sơ xem xét  trách nhiệm của các ông Võ Thanh Tòng và Phạm Phước Như cũng như hàng loạt cá nhân của các Sở, ngành tại TP Cần Thơ.

 

Lệ Thủy