Quảng Nam:

Hàng loạt cán bộ, đảng viên bị kỷ luật vì không giữ được rừng

(Dân trí) - Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước vừa ra quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh và các cá nhân liên quan do có sai phạm trong việc buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Tiên Lãnh.

Trao đổi với PV ngày 22/11, ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, sau khi kiểm tra mức độ vi phạm của các cá nhân và tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã quyết định xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh; xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh – ông Lê Minh Sơn.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh khảo sát hiện trường vụ phá rừng
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh khảo sát hiện trường vụ phá rừng

Ông Võ Hồng Nhiệm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh bị cách các chức vụ đảng cơ sở. Huyện ủy Tiên Phước cũng đề nghị UBND huyện xử lý hình thức kỷ luật tương đương và đề nghị Tỉnh ủy cho thôi chức vụ Huyện ủy viên đối với ông Nhiệm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước cũng quyết định khai trừ đảng đối với ông Võ Tấn Sỹ - cán bộ địa chính xã Tiên Lãnh, đề nghị UBND huyện Tiên Phước xử lý hình thức kỷ luật tương đương.

Liên quan đến vụ phá hàng trăm ha rừng phòng hộ xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) mà Dân trí đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phùng Văn Bảy (trú tại thôn 9, xã Tiên Lãnh) để tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Bảy được cho là người trả tiền cho một số hộ dân đốt phá rừng trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Nam, từ 2011-2016, Hạt Kiểm lâm địa bàn đã phát hiện và lập biên bản 44 vụ về hành vi phá rừng phòng hộ với trên 100ha. Trong đó, đã xử lý 29 vụ (khởi tố điều tra 11 vụ), toàn bộ diện tích vi phạm sau xử lý UBND huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định giao cho UBND xã Tiên Lãnh quản lý và tổ chức trồng lại rừng theo quy hoạch.

Từ đầu năm 2017, Hạt kiểm lâm địa bàn đã phát hiện lập biên bản 10 vụ về hành vi phá rừng, diện tích thiệt hại gần 25ha rừng tự nhiên nghèo, chức năng phòng hộ. Đã khởi tố 1 vụ án vào ngày 21/9 với tội danh “hủy hoại rừng”.

Hiện vụ việc cũng đang được các cơ quan chức năng huyện Tiên Phước và tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố và xử lý theo quy định.

Công Bính