Hàng chục nghìn người nghèo chưa được cấp thẻ BHYT

(Dân trí) - Gần giữa tháng 1/2011, nhưng hàng chục nghìn người nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn chưa được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Theo phản ánh của người dân huyện Mường Lát (một trong 62 huyện nghèo nhất nước, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm hơn 60%)  đến thời điểm này gần như 100% người nghèo và người dân tộc thiểu số vẫn chưa được cấp thẻ BHYT năm 2011.
 
Việc cấp thẻ BHYT chậm trễ đã khiến những đối tượng được hưởng chế độ BHYT chịu nhiều thiệt thòi. Những ngày qua thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao so với bình thường. Trong khi đó, cuộc sống còn khó khăn nên người dân ngại đến các cơ sở y tế để khám và chữa bệnh.
 
Hàng chục nghìn người nghèo chưa được cấp thẻ BHYT - 1
Người nghèo "dài cổ" chờ thẻ BHYT

Anh Và Văn Tho (47 tuổi), bản Pù Mùa, xã Pù Nhi cho biết: “Vay được 600 nghìn đồng đưa con dâu đi viện vì chưa có thẻ BHYT nên phải đóng viện phí cả rồi. Giờ mà ốm là phải đi vay chứ trong nhà không có cái gì để bán cả”.

Không chỉ riêng anh Tho mà gần như 100% người nghèo và người dân tộc thiểu số nơi đây đều phải chịu thiệt thòi về quyền lợi của mình khi các cơ quan chức năng chậm trễ trong việc cấp thẻ.

BS Ngô Kim Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát cho biết: “Bình thường, bệnh viện có khoảng trên dưới 100 bệnh nhân đến khám và nằm điều trị. Tuy nhiên hiện tại chỉ có hơn 20 bệnh nhân đang nằm điều trị. Những ngày qua, chỉ những bệnh nhân nặng mới vào nằm điều trị. Từ ngày thẻ BHYT cũ hết thời hạn thì bệnh nhân đến khám và điều trị giảm hẳn”.

Theo BS Dũng, bà con nơi đây chủ yếu là người nghèo và người dân tộc thiểu số nên nếu đến viện khám hoặc chữa bệnh mà chưa có thẻ BHYT thì vẫn phải đóng 100% viện phí. Trong khi đó cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn nên không có tiền để trang trải. Chỉ trừ những bệnh nhân thật nặng mới đến nằm điều trị.

Trao đổi với bà Hà Thị Nguyệt, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mường Lát, được biết: “Đến thời điểm này, Phòng LĐTB&XH chưa chuyển dữ liệu sang cho chúng tôi. Chúng tôi mới cấp được hơn 1.000 thẻ cho cán bộ công chức trên địa bàn. Nhiều người dân cũng đến hỏi nhưng vướng mắc là ở trên huyện”. 
 
Cũng theo bà Nguyệt thì tình trạng này năm trước cũng xảy ra. Đến thời điểm này huyện đang nợ BHXH 171 triệu đồng chưa thanh toán. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 10, BHXH và Phòng LĐTB&XH phối hợp rà soát hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Sau khi đi điều tra số lượng hộ nghèo, các đơn vị phối hợp với Phòng Tài chính và trình lên Chủ tịch UBND huyện sau đó BHXH mới tiến hành cấp thẻ.
 
Hàng chục nghìn người nghèo chưa được cấp thẻ BHYT - 2
Người nghèo ngại đến khám chữa bệnh vì chưa được cấp thẻ BHYT 

Còn theo ông Hoàng Văn Đại, Chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện Mường Lát thì "Nguyên nhân là do việc điều tra hộ nghèo chưa xong. Việc này trách nhiệm chính là ở cấp xã. Đây đang là vấn đề nhức nhối, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành và cấp thẻ BHYT sớm cho người dân."

Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Lý, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Thanh Hóa cho biết: “Do quy định mới về chuẩn hộ nghèo vừa mới thống nhất, bình bầu lại và phải được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nếu chưa có thẻ BHYT thì người dân có thể mua thẻ BHXH, tôi sẽ cho kiểm tra lại báo cáo của các huyện về việc này xem thế nào”.

Trong khi đó, ngày 21/10/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. Thời gian điều tra từ ngày 20/10/2010 đến ngày 30/11/2010 và báo cáo về tỉnh.

Tuy nhiên đến thời điểm này, tại huyện Mường Lát, lý do mà các đơn vị có liên qua đưa ra trong việc chậm trễ cấp thẻ BHYT cho người dân là do chưa có số liệu thống kê danh sách hộ nghèo.
 
Được biết, Bộ Y tế cũng vừa trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT. Theo đó nếu chậm cấp thẻ BHYT từ 10 ngày làm việc trở lên sẽ bị phạt 10 triệu đồng, đồng thời phải chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ trong thời gian chậm trễ.

Duy Tuyên