Quảng Nam:

Hàng chục lâm tặc tấn công kiểm lâm

(Dân trí) - Khi lực lượng kiểm lâm đang bắt giữ các bè gỗ lim và kiền kiền do lâm tặc thả trôi sông thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 15-20 lâm tặc tấn công.

Sáng 13/7, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam Phạm Thanh Lâm cho biết, một vụ tấn công kiểm lâm lại vừa xảy ra vào khoảng 2 giờ 13 phút sáng ngày 12/7 trên địa bàn huyện Phước Sơn nhưng rất may không có ai bị thương.

 

Khi đó, lực lượng kiểm lâm phát hiện và bắt giữ 13 bè gỗ lim và kiền kiền đang được các lâm tặc đóng bè thả trôi sông trên địa phận xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn thì bất ngờ bị một nhóm lâm tặc khoảng 15 đến 20 người tấn công. 

 

Do lực lượng quá mỏng, lâm tặc lại quá đông, một chiến sĩ công an trong đội liên ngành buộc phải nổ súng cảnh cáo. Thấy tình thế bất lợi, nhóm lâm tặc này vội bỏ chạy vào rừng.

 

Được biết, phương án giăng lưới sắt bắt gỗ trên sông, vốn được cho là sáng kiến của huyện Phước Sơn, hiện đã bị phá sản hoàn toàn do lâm tặc theo dõi dùng kìm cộng lực để cắt lưới khi thả gỗ trôi sông.

 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Phước Sơn điều tra làm rõ.

 

Tường Vy