Hà Nội:

Hàng chục căn hộ lún, nứt cạnh công trình của Naforimex

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân sống gần công trình xây dựng tòa nhà văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản (19 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) như ngồi trên đống lửa khi thấy nhà mình bị lún, nứt nghiêm trọng.

Hàng chục căn hộ lún, nứt cạnh công trình của Naforimex - 1

Tường nhà gia đình ông Hoàng Quang Thiên bị nứt toác. (Ảnh: H.Ngân)

Có mặt tại địa chỉ trên, phóng viên Dân trí ghi nhận công trình xây dựng tòa nhà văn phòng giao dịch của Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản (Naforimex) đang trong giai đoạn hoàn thiện 2 tầng hầm. Theo phản ánh của người dân sống gần công trình, trong quá trình thi công, công trình đã gây lún, nứt nghiêm trọng cho các ngôi nhà ở 13, 15, 17A Bà Triệu, khiến người dân rất hoang mang lo sợ và bức xúc khiếu kiện.

Theo quan sát của phóng viên, tại số nhà 17A Bà Triệu của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Long, toàn bộ khu vực trần tầng 2 bị rạn nứt nhiều chỗ, một số tấm cửa kính bị vỡ tan.

Ông Long cho biết, do bị vỡ trần nhà nên nhiều khi đang làm việc ở tầng dưới thì thấy nước nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Tìm hiểu mới biết đó là nước thải sinh hoạt của các hộ sống ở tầng trên.

Cũng theo quan sát của phóng viên, các ngôi nhà 15, 13 Bà Triệu hầu hết đều bị vỡ tường, nứt trần nhà, rất nguy hiểm cho những người sống trong nhà.

Ông Hoàng Quang Thiên (ở số nhà 15 Bà Triệu) lo lắng khi cả gia đình đang phải sống chung với một vết nứt rất lớn xé toang giữa tường nhà nơi gia đình vẫn thường xuyên kê giường ngủ của hai cháu nhỏ. Ông Thiên cho rằng bức tường có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Để khắc phục tạm, gia đình ông Thiên đành dán băng dính cho vữa đỡ rơi xuống. Ông cho biết chưa hề có đơn vị chức năng nào đến tiến hành sửa chữa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền - cho biết, công trình xây dựng tòa nhà văn phòng giao dịch của Công ty Naforimex là công trình hướng tới kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long và dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2010, được phép xây dựng với 2 tầng hầm và 8 tầng cao. 
 

Hàng chục căn hộ lún, nứt cạnh công trình của Naforimex - 2

Cửa kính tầng 2 nhà ông Long bị vỡ do "sức ép" công trình (Ảnh: H.Ngân)

Trước khi công trình được khởi công, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và Tổng Công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (đơn vị được thuê để bảo hiểm tất cả các thiệt hại về người và tài sản các công trình liền kề bị ảnh hưởng) tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng các công trình liền kề vào cuối tháng 12/2007.

Việc kiểm tra khảo sát đánh giá mức độ nguy hiểm giai đoạn đầu xác định được các hộ gia đình cận kề đặc biệt nguy hiểm đang sinh sống trong ngôi nhà 17B Bà Triệu; chủ đầu tư và các bên liên quan đã tiến hành đền bù thỏa đáng cho các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Giai đoạn tiếp theo đến tháng 5/2009, trong quá trình thi công tầng hầm đã phát sinh khiếu kiện của 18 hộ dân sống trong các số nhà 13, 15 và 17A về tình trạng lún nứt.

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của các hộ dân, UBND phường Tràng Tiền đã tiến hành họp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan có chức năng đánh giá thẩm định thiệt hại do công trình gây ra.

Theo đó UBND phường yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành khắc phục ngay những ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân bị thiệt hại như kẹt cửa ra vào, kính vỡ, bong vữa tường, trần nhà… Đối với việc hỗ trợ đền bù, sau khi công trình xây xong phần thô, tải trọng tòa nhà tương đối ổn định sẽ tiến hành sửa chữa hoặc bồi thường cho các hộ dân một thể; trường hợp nhà nào có nhu cầu đền bù ngay, chủ đầu tư sẽ khẩn trương đáp ứng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên hầu hết các hộ dân ở đây đều bị nứt trần, nứt tường nhà và cuộc sống của họ đang như “ngàn cân treo sợi tóc” mà vẫn chưa được đơn vị thi công, chủ đầu tư đưa ra được biện pháp khắc phục hậu quả để cho cuộc sống người dân sớm đi vào ổn định. 

Hồng Ngân