1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nghi Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4

(Dân trí) - Một quan chức Hàn Quốc sáng nay 8/4 cho biết họ đã nhận thấy hoạt động bất thường tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên và không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ tư. Tuy nhiên Seoul khẳng định chưa phải lúc để nối lại đối thoại.

 

Bãi thử Punggye-ri nhìn từ vệ tinh


Bãi thử Punggye-ri nhìn từ vệ tinh

 

Phát biểu trên tờ JoongAng Ilbo, một quan chức giấu tên của Seoul khẳng định: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, vốn rất tương đồng với diễn biến từng được ghi nhận trước vụ thử hạt nhân lần ba”.

 

Hồi tháng 2 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần ba và buộc Liên hợp quốc phải tăng cường các biện pháp cấm vận. Và chính những diễn biến này đã khiến căng thẳng không ngừng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, trong đó Bình Nhưỡng đe dọa tấn công hạt nhân cả Mỹ và Hàn Quốc.

 

Các quan chức tình báo Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện những hoạt động nhộn nhịp bất thường của binh lính cũng như các phương tiện cơ giới của Triều Tiên tại bãi thử Punggye-ri ở phía Đông Bắc nước này từ tuần trước.

 

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu đó có thực là một đợt chuẩn bị cho thử hạt nhân hay chỉ là một hành động để gia tăng thêm áp lực lên Hàn Quốc và Mỹ”, vị quan chức cho biết thêm và khẳng định các hoạt động này diễn ra gần một đường hầm ở phía Nam bãi thử.

 

JoongAng Ilbo dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao cho biết Bình Nhưỡng có khả năng triển khai thêm một vụ thử nữa “trong vòng vài ngày một khi mệnh lệnh được đưa ra”.

 

Hàn Quốc sẽ không nối lại đàm phán

 

Hồi tuần trước Triều Tiên tuyên bố họ sẽ nối lại hoạt động tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon, nguồn cung cấp plutonium làm giàu cấp độ vũ khí duy nhất của nước này. Cùng lúc đó nước này còn bị Hàn Quốc cho là đang chuẩn bị một vụ phóng tên lửa tầm trung tại bờ biển phía Đông sau khi đã đưa 2 quả tên lửa lên thiết bị phóng di động và giấu trong hầm.

Đường vào
 

Đường vào Kaesong vẫn bị phong tỏa

 

Trước đó Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong và không cho công nhân, máy móc của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào khu vực này. Tình hình căng thẳng không ngừng leo thang khiến 123 doanh nghiệp Hàn Quốc có mặt tại đây lo lắng và kêu gọi Seoul nối lại đối thoại liên Triều.

 

Tuy nhiên trong tuyên bố vừa phát đi sáng nay, người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk khẳng định Seoul đã nhận được lời kêu gọi từ các doanh nghiệp có nhà máy ở Kaesong cũng như các chính trị gia, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nối lại đàm phán.

 

“Tình hình hiện tại không phù hợp để đàm phán. Triều Tiên đang không cho thấy thái độ phù hợp để đàm phán có thể diễn ra”, người phát ngôn Kim Hyung-suk phát biểu với hãng tin Yonhap.

 

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin khẳng định hồi cuối tuần trước rằng cá nhân ông ủng hộ ý định rút toàn bộ người Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

 

Phát biểu trên được ông Kim đưa ra sau khi nghị sỹ Han Ki-ho của đảng Saenuri đưa ra lời kêu gọi trong buổi họp Ủy ban quốc phòng của quốc hội Hàn Quốc hôm 4/4. Theo tờ Chosun Ilbo, nghị sỹ Han đã đề xuất: “Chúng ta nên khuyến nghị Tổng thống Park Geun-hye rằng công nhân Hàn Quốc tại Kaesong nên trở về nhà. Nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động trả đũa nào sau những động thái khiêu khích, những công nhân đó có thể trở thành con tin”. 

 

Dù vậy ông Kim khẳng định Bộ Thống nhất Hàn Quốc mới có quyền quyết định việc này. “Với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng tôi sẽ tập trung vào những hỗ trợ quân sự khi có khủng hoảng”, ông Kim cho biết thêm.

 

Khi được hỏi về những đe dọa của Triều Tiên, vị Bộ trưởng tuyên bố: “Với bản chất của chế độ Triều Tiên, luôn có nguy cơ xảy ra khiêu khích hạn chế cục bộ và ít khả năng nó sẽ leo thang thành một cuộc chiến tổng lực. Chỉ có sự sẵn sàng về quân sự có thể răn đe những khiêu khích của kẻ thù”, ông Kim nói.

 

Thanh Tùng

Tổng hợp