Hàn Quốc mở rộng tầm xa tên lửa đạn đạo, đối phó với Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho hay nước này dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mở rộng tầm xa của tên lửa đạn đạo, để bảo vệ đất nước tốt hơn trước các cuộc tấn công của Triều Tiên.

 
Hàn Quốc mở rộng tầm xa tên lửa đạn đạo, đối phó với Triều Tiên
Tổng thống Lee Myung-bak

Tổng thống Lee Myung-bak cho biết trong cuộc phỏng với tờ  Dong-A Ilbo và các báo khác rằng, hai đồng minh Mỹ-Hàn sắp đạt được thỏa thuận xem xét lại thỏa thuận năm 2001 mà trong đó giới hạn tầm xa của tên lửa Seoul chỉ trong 300km.

 

“Tên lửa với tầm xa 300km chỉ có thể vươn tới những khu vực tiền tuyến của Triều Tiên, vì vậy có giới hạn trong khả năng tấn công của chúng ta”, ông Lee cho hay.

 

“Mỹ…cũng xem lý do của chúng ta khá hợp lý, vì vậy tôi tin là một thỏa thuận sẽ sớm đạt được”.

 

Mỹ hiện có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc và đảm bảo với nước này về một “chiếc ô” hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Đổi lại, Seoul chấp nhận những giới hạn về khả năng tên lửa của mình.

 

Ông Lee cho hay tên lửa Bình Nhưỡng có thể vươn tới đảo Jeju của Hàn Quốc, cách biên giới phía nam hơn 400km và nhấn mạnh Seoul cần “sự điều chỉnh thực sự” đối với tầm xa của tên lửa nước này.

 

Sự cần thiết phải củng cố khả năng của tên lửa Hàn Quốc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi Triều Tiên được cho là đã đánh đắm tàu chiến Hàn Quốc, khiến 46 binh sỹ thiệt mạng vào tháng 3/2010.

 

Triều Tiên cũng nã pháo vào đảo biên giới của Hàn Quốc vào tháng 11/2010, khiến 4 người thiệt mạng.

 

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sở hữu 1.000 tên lửa các loại, và nhiều tên lửa nhằm vào Seoul cùng các địa điểm khác ở nước này.

 

Trong số này có các tên lửa tầm trung, có khả năng vượt chặng đường dài hơn 3.000km và có thể nhắm tới các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản và Guam.

 

Tuyên bố phóng vệ tinh vào tháng 4 tới của Triều Tiên làm dấy lên lo ngại mới về khả năng tên lửa của nước này. Seoul và Washington cho rằng đây là một vụ thử tên lửa trá hình.

 

Triều Tiên đã thực hiện vụ thử tên lửa tầm xa đầu tiên vào năm 1998, khi phóng tên lửa Taepodong-1 qua bầu trời Nhật Bản. Song khi đó tên lửa đã không đưa được vệ tinh vào quỹ đạo.

 

Một quả tên lửa Taepodong-2 phát nổ 40 giây sau khi được phóng đi vào năm 2006. Tháng 4/2009, một quả tên lửa Taepodong-2 khác đã vượt chặng đường dài 3.200km và rơi xuống Thái Bình Dương.

 

Vũ Quý

Theo AFP