Hạn chế tối đa cắt điện trong đợt nắng nóng sắp tới

Ngày 23/6, ông Vũ Quang Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẳng định, trong những đợt nắng nóng sắp tới, ngành điện sẽ hạn chế tối đa việc cắt điện, đảm bảo sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân Thủ đô.

Chỉ với những công trình trọng điểm buộc phải thực hiện để kịp hoàn thành tiến độ, ngành điện mới tiến hành cắt điện để đấu nối hoặc sửa chữa.

Những ngày nắng nóng vừa qua, ở Hà Nội, tình trạng cắt điện vẫn diễn ra trên diện rộng cho dù nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C.

Giải thích lý do dẫn đến việc này, Tổng Công ty Điện lực cho rằng ngoài sự cố trên thiết bị làm gián đoạn việc cấp điện, việc cắt điện còn do ngành củng cố đường dây trước mùa mưa bão, gấp rút thực hiện các công trình phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, chống quá tải đường dây và trạm biến áp.

Ngay sau đó, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tạm ngừng cắt điện đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân không bị xáo trộn.

Cũng theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, sản lượng điện bình quân toàn thành phố đợt nắng nóng vừa qua đạt 30 triệu kWh/ngày; riêng ngày 18/6 công suất đỉnh đạt 1.837 MW (tăng 13% so với ngày cao điểm năm trước) và sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt 39,3 triệu kWh (tăng 19% so với ngày cao điểm năm trước).

Ông Vũ Quang Hùng cũng cho biết nếu nhiệt độ tại Hà Nội từ 35 độ C trở lên thì sản lượng điện toàn thành phố sẽ chênh lệch từ 5-6 triệu kWh cho 1 độ C./.

Theo Đinh Thị Thuận
TTXVN/Vietnam+