Huế:

Hạn chế ô tô qua các cây cầu trăm năm tuổi

(Dân trí) - UBND tỉnh TT-Huế vừa ban hành Công văn số 4786/UBND-CT về việc tổ chức phân luồng giao thông trong khu vực Kinh thành Huế, đặc biệt lưu ý đến chiều giao thông của các xe ô tô qua 3 cầu cổ có tuổi đời gần 200 năm.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất phân luồng một chiều đối với ô tô qua các cầu hẹp trong khu vực Kinh thành Huế.
 
Tại cầu Vĩnh Lợi: lưu thông từ phía Bắc qua phía Nam; Cầu Khánh Ninh: lưu thông từ phía Nam qua phía Bắc; Cầu Kho: lưu thông từ phía Bắc qua phía Nam (3 cây cầu cổ này nằm cách nhau không xa nên ô tô có thể dễ dàng tìm hướng đi và cầu đi phù hợp). Các phương tiện thô sơ, xe máy, xe mô tô và người đi bộ vẫn lưu thông hai chiều bình thường qua 3 cầu nêu trên.

Hạn chế ô tô qua các cây cầu trăm năm tuổi
Tại cầu cổ Vĩnh Lợi, xe ô tô chỉ được phép lưu thông từ Bắc qua Nam, muốn đi chiều ngược lại phải qua cầu cổ Khánh Ninh bên cạnh

Việc quy định xe ô tô chạy một chiều này nhằm giảm tải sự ùn tắc giao thông đã xảy ra nhiều trong những năm qua cũng như giảm tải cho các cầu cổ trọng yếu bắc qua sông Ngự Hà. Thời gian qua có ý kiến nên mở rộng cầu cổ Vĩnh Lợi để xe chạy thông thoáng nhưng vấp phải nhiều ý kiến phản đối, cho rằng cầu cổ là một nét văn hóa đặc sắc trong Kinh thành Huế, cần được giữ nguyên.

Văn bản còn nghiêm cấm xe ô tô tải có tổng trọng tải xe và hàng trên 5 tấn, xe trên 30 chỗ ngồi, lưu thông trong khu vực Kinh thành Huế; các trường hợp cần thiết, có nhu cầu chính đáng phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan.

Hạn chế ô tô lưu thông để giữ gìn cầu cổ
Hạn chế ô tô lưu thông để giữ gìn cầu cổ

Các xe tải có tổng trọng tải xe và hàng dưới 5 tấn, ô tô chở khách từ 12  đến 30 chỗ ngồi chỉ được lưu thông vào ra khu vực Kinh thành ngoài giờ cao điểm.

Các phương tiện cơ giới vận chuyển vật liệu xây dựng rời như đất, đá, cát, bột đá, đá dăm, nguyên vật liệu xây dựng rời rác khác chỉ được phép lưu thông trong khu vực kinh thành trong khoảng thời gian từ 21h tối đến 5h sáng ngày hôm sau và phải che đậy cẩn thận, giữ gìn vệ sinh môi trường, chịu trách nhiệm xử lý, dọn dẹp vệ sinh trước 7h sáng hôm sau trong trường hợp để rơi vãi trên các tuyến đường.
 

Hiện tại, có 5 cầu cổ bắc qua sông Ngự Hà (sông dành cho vua xưa dạo chơi tại Huế xưa) gồm cầu Vĩnh Lợi, cầu Kho, cầu Khánh Ninh, cầu Tây Thành Thủy Quan, cầu Đông Thành Thủy Quan (hay còn gọi là cầu Lương Y). Những cây cầu này có tuổi đời gần 200 năm, được làm từ chất liệu chính là đá và gạch rất chắc chắn. Nhìn từ xa cầu có đường cong như hình bán nguyệt mềm mại.

 

TP Huế vừa chỉnh trang dòng sông Ngự Hà để mở các tuyến du lịch trên con sông vua từng dạo chơi bằng ngự thuyền, dưới các cầu đá cổ, ngắm khung cảnh cổ kính, xanh mát hai bên bờ sông...  với hy vọng sẽ tạo ra những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Một số hình ảnh về 3 cây cầu cổ gần 200 năm tuổi ở Kinh thành Huế:

Cầu Vĩnh Lợi

Cầu Vĩnh Lợi
Cầu Khánh Ninh

Cầu Khánh Ninh
Cầu Kho
Cầu Kho
Khung cảnh nên thơ của cầu cổ soi bóng xuống sông Ngự Hà.
Khung cảnh nên thơ của cầu cổ soi bóng xuống sông Ngự Hà.

Đại Dương