Quảng Ngãi:

Hai vụ tai nạn trong đêm, 2 người chết, 6 người bị thương

(Dân trí) - Khoảng 20h35 ngày 19/10, trên tuyến đường Dốc Sỏi - Dung Quất, đoạn đi qua xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, khiến 2 người chết và 4 người bị thương nặng.

Hai vụ tai nạn trong đêm, 2 người chết, 6 người bị thương - 1

Hai xe máy đối đầu tan nát, khiến hai thanh niên tử vong
 

Nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Thanh Nhiều (SN 1992) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1990), cả hai đều ngụ huyện Núi Thành (Quảng Nam).

 

Theo tiến trình vụ tai nạn, hai xe máy đối đầu nhau đều chở 3 người. Đến đoạn đường trên, xe máy BKS 92R1-3991 (gồm Phan Thanh Lương (SN 1994, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cùng với Phát và Nhiều) đều khiển xe chạy theo hướng Bắc Nam thì va chạm với xe máy BKS 17M-0899 (chở 3 người, chưa rõ danh tích nạn nhân). Hậu quả làm Phát và Nhiều tử vong tại chỗ, còn 4 thanh niên còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu.

 

Hiện vụ việc Công an huyện Bình Sơn đang tiến hành điều tra làm rõ.

 

* Tối cùng ngày, trên Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), xe đầu kéo container BKS 51E-00581, do tài xế Trịnh Xuân Chiến (30 tuổi, ngụ ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc. Đến địa phận trên, xe container cán nát xe máy biển kiểm soát 76K2-3615 chạy ngược chiều, làm 2 người đi trên xe máy bị thương nặng.

 

Sau khi gây tai nạn, tài xế Trịnh Xuân Chiến tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Nhận tin báo của nhân dân, lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chốt chặn và bắt giữ đối tượng.

 

Qua xác minh ban đầu, xe container chạy vượt qua ô tô cùng chiều thì bất ngờ có xe máy chạy ngược chiều, buộc xe container đâm thẳng vào xe máy. Rất may, nạn nhân bị hất văng xuống lề đường, nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng xe máy bị bị đẵm nát.

 

Vụ việc đang được Công an Tư Nghĩa và Công an Quảng Ngãi thụ lý.

 

 

Hồng Long