1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hai vụ đấm cảnh sát khi bị dừng xe kiểm tra

(Dân trí) - Ngày 5/4, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ. Các đối tượng khi bị các chiến sĩ cảnh sát dừng xe, đã có những hành vi chống đối, dùng lời lẽ lăng mạ.

Vụ việc đầu tiên xảy ra hồi 2h30 phút ngày 5/4, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 8, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện Từ Liêm, phát hiện ba thanh niên đi xe gắn máy trên đường Lương Thế Vinh, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác tiến hành dừng xe của các đối tượng để kiểm tra hành chính và yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an để giải quyết.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên (người điều khiển xe, SN 1987, ở Hoàng Cầu, quận Đống Đa) không chấp hành và có hành vi chống đối quyết liệt, dùng tay đấm vào mặt một đồng chí cảnh sát, làm đồng chí này bị xây xát nhẹ.

Hành vi chống người thi hành công vụ của Nguyễn Trung Kiên ngay lập tức bị các chiến sĩ CSCĐ khống chế để đưa về trụ sở công an để làm rõ. Lợi dụng lúc sơ hở khi bắt giữ Kiên, một đối tượng trong nhóm của Kiên đã điều khiển xe máy bỏ chạy.

Hiện Nguyễn Trung Kiên và Đinh Trọng Trung (SN 1988, Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đã được đưa về cơ quan công an để tiến hành giải quyết.

Cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe của đối tượng để kiểm tra hành chính, đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng lời lẽ lăng mạ, thách thức và dùng tay đấm vào mặt anh một chiến sĩ cảnh sát.

Ngay lập tức đối tượng đã bị bắt giữ đưa về công an phường Dịch Vọng Hậu để tiến hành xử lí. Tại cơ quan công an đối tượng khai tên là Đinh Văn Tuyến (SN 1984, ở Trực Ninh, Nam Định).

Trao đổi với Dân trí về vụ việc này, ông Đàm Ngọc Hà, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, hiện đối tượng Đinh Văn Tuyến được chuyển lên công an quận Cầu Giấy để tiến hành điều tra, xử lí nghiêm trước pháp luật.

Hồng Ngân