Hai vụ cháy ô tô ở Quảng Bình là do chập điện

(Dân trí) - Hai vụ cháy xe ô tô gây thiệt hại hàng tỉ đồng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do chập điện.

Thời gian qua, ở Quảng Bình liên tục xuất hiện xe ô tô bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường. Cụ thể, ngày 9/2/2012, xe ô tô tải BKS 52LD - 2891 chở 5 ô tô bán tải khác đang lưu thông trên QL 1A, đoạn qua thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn cả 6 chiếc ô tô.

Hai vụ cháy ô tô ở Quảng Bình là do chập điện
Hiện trường vụ cháy ngày 9/2

Tối 16/2, xe khách giường nằm mang BKS 43B – 004.12 đang lưu thông trên tuyến QL 1A, đoạn qua thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng bốc cháy kinh hoàng. Gần 40 người trên xe may mắn thoát chết song chiếc xe và hành lý thì đã ra tro.

Hai vụ cháy ô tô ở Quảng Bình là do chập điện
...và hiện trường vụ cháy xe kinh hoàng đêm 16/2

Sau khi xảy ra 2 vụ cháy xe trên, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân. Theo kết quả của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, nguyên nhân xảy ra vụ cháy xe tải 52LD - 8291 là do bình điện xe bị chập, sinh nhiệt dẫn đến cháy bao bì đóng gói bột thức ăn chim cảnh, gây cháy lan sang toàn bộ hàng hóa và 5 xe ô tô bán tải khác trên thùng xe.

Còn vụ cháy xe khách 43B - 004.12 vào tối 16/2 được xác định là do cụm kết nối cực dương của bình ắc quy thứ nhất tự sinh nhiệt dẫn đến nhiệt độ tăng làm nóng chảy vòng kẹp bằng chì, gây cháy vỏ nhựa bọc cáp dẫn điện. Sau đó lửa cháy lan sang các thiết bị dễ cháy khác trong khoang động cơ và ngọn lửa cháy lan cả toàn bộ xe.

Đặng Tài