1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Hai vụ cháy chợ lúc đêm khuya

(Dân trí) - Khoảng 20 giờ 30 phút tối qua 17/7, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên). Đám cháy được người dân và lực lượng PCCC kịp thời khống chế, dập tắt trước khi kịp lan rộng.

Hai vụ cháy chợ lúc đêm khuya - 1

Ngọn lửa thiêu rụi quầy bán than của bà Trần Thị Ngọc Liên (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)
 
Vào thời điểm trên, gian hàng than của bà Trần Thị Ngọc Liên, nằm trong hẻm đường Phạm Hồng Thái, thuộc khu chợ trung tâm TP Tuy Hòa bỗng dưng bén lửa và bốc cháy lớn.

 

Ngay sau khi phát hiện, hàng xóm đã múc nước giếng khống chế lửa cháy lan. Nhận được tin báo, 3 xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát PCCC cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ có mặt, kịp thời hỗ trợ dập tắt đám cháy, ngăn chặn kịp thời ngọn lửa không để bén sang các hàng kề bên gây cháy lớn.

 

Theo bà Liên, có khoảng 200kg than tổ ong, than củi và hơn 1 triệu đồng tiền mặt bị thiêu thành tro.

 

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 

Vào khoảng 1 giờ sáng nay, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại khu vực chợ bàn cờ, đường Hoàng Diệu, phường 1, thuộc chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, thiêu rụi 3 căn nhà và nhiều tài sản.

 

Anh Tâm, một tiểu thương ở chợ, cho biết: Vụ cháy xy ra lúc nửa đêm, lửa được phát hiện từ căn nhà kho chứa hàng của anh Hồ Anh Dũng nhưng do vào ban đêm không có ai ngủ lại bên trong cửa hàng nên không phá cửa vào trong được.
 
Hai vụ cháy chợ lúc đêm khuya - 2

Vụ cháy chợ Sóc Trăng (Ảnh: B.D)

 

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Ban quản lý chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, cho biết: Khu vực xy ra cháy là những dãy nhà phố được xây dựng từ lâu, gồm 2 tầng. Các hộ ở đây vừa dùng mặt bằng để buôn bán vừa để ở. Vụ cháy xuất phát từ cửa hàng kiêm nhà kho chứa chén bát, đồ bếp... của hộ anh Dũng, sau đó cháy lan sang tầng trên của nhà chị Đặng Thị Thiền (buôn bán hàng tạp hóa, mỹ phẩm) và nhà của tiệm bánh Hòa Thành (kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo).

 

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Sóc Trăng đã điều xe chữa cháy tới hiện trường và khống chế không để ngọn lửa lan sang các cửa hàng khác. Đến khoảng 3 giờ, ngọn lửa mới được dập tắt.

 

Hậu quả của vụ cháy làm căn nhà kiêm nhà kho chứa hàng của anh Hồ Anh Dũng bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại tài sản khoảng 300 triệu đồng. Riêng 2 căn kế bên cũng bị thiêu rụi phía trên lầu và ảnh hưởng tới hàng hóa ở bên dưới. Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng theo nhận định của một số người, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện.

 

Nguyễn Thành Chung - B.D