Hà Giang:

Hai vợ chồng cứu 2 cháu bé đuối nước, cả 4 người cùng tử vong

(Dân trí) - Hai vợ chồng anh Sùng Mí Già đang cắt cỏ thì thấy hai cháu nhỏ ngã xuống hồ nước. Hai vợ chồng anh Già tìm cách cứu hai cháu bé nhưng đã bị đuối nước cùng hai cháu bé.

Chiều ngày 17/8, trao đổi với chúng tôi, ông Lầu Mí Chơ – Chủ tịch UBND xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người tử vong, cả 4 nạn nhân đều ở thôn Há Đề, xã Sính Lủng.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 16/8, hai em Sình Mí Pó (8 tuổi) và em Sình Mí Sung (13 tuổi) rủ nhau trèo qua hàng rào vào câu cá tại hồ treo xã Sính Lủng. Do không cẩn thận nên cả 2 em ngã xuống hồ. Lúc này, hai vợ chồng anh Sùng Mí Già và chị Ly Thị Súng đang cắt cỏ gần đấy. Anh Già đã nhảy xuống hồ để cứu hai cháu bé.

Thấy chồng không trèo lên được chị Súng đã đưa tay kéo chồng. Nhưng do thành hồ trơn, chị Súng trượt chân ngã xuống hồ.

Một số người dân phát hiện nên đã tìm cách cứu vớt nạn nhân đồng thời báo lực lượng chức năng.

Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng ở xã đến vớt 4 nạn nhân trên. Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân đã được đưa lên bờ.

Theo Chủ tịch xã Sính Lủng, chính quyền xã cũng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình. Lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình.

Minh Thông