Quảng Nam:

Hai vợ chồng chết đuối trên hồ thủy điện: Tìm thấy thi thể người chồng

(Dân trí) - Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể của anh Phạm Công Nguyên bị rơi xuống hồ thủy điện Sông Tranh 2 trước đó, đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Nho Triều – Chánh Văn phòng huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) - cho biết, thi thể anh Nguyên đã được tìm thấy lúc 8h30 sáng nay (15/4). Hiện thi thể của anh Nguyên đã được đưa về an táng.

UBND huyện Bắc Trà My cũng đã hỗ trợ tổng cộng 14 triệu đồng để gia đình nạn nhân tổ chức ma chay.

Người dân theo dõi công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân trên hồ thủy điện
Người dân theo dõi công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân trên hồ thủy điện

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào rạng sáng ngày 14/4, trong khi đi đánh cá trên hồ thủy điện Sông Tranh 2, hai vợ chồng anh Phạm Công Nguyên (31 tuổi) - chị La Thị Thanh Trang (27 tuổi, cả hai ngụ Đông Trương 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị lật ghe, chết đuối.

Thi thể chị Trang được phát hiện vào khoảng 9h30 sáng ngày 14/4. Đến khoảng 8h30 sáng nay (15/4) thi thể anh Nguyên mới được tìm thấy.

Theo lãnh đạo huyện Bắc Trà My, vợ chồng anh Nguyên có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng có con gái 4 tuổi.

Công Bính