Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Sơn La

(Dân trí) - Trận động đất đầu mạnh 5,5 độ richter; sau đó là dư chấn với cường độ 4,4 độ richter vừa liên tiếp xảy ra tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vào rạng sáng nay, 31/12.

TS Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Cảnh báo động đất và sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết: Trận động đất mạnh 5,5 độ richter vừa diễn ra vào hồi 1h50 hôm nay (31/12) tại khu vực huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với độ sâu chấn tiêu là 17 km, sát với thành phố Điện Biên. Vùng tâm trận động đất ở 20,8 độ vĩ bắc, 103,48 độ kinh đông, gây sang chấn, rung động trong bán kính 17km.
 
Ngay sau đó, vào hồi 4h44 sáng, dư chấn của trận động đất này đã tiếp diễn với một trận động đất mạnh 4,4 độ richter tại cùng khu vực được xác định ở vị trí 20,9 độ vĩ bắc; 103,37 độ kinh đông.

Hai trận động đất liên tiếp diễn ra sáng nay có cường độ khá mạnh. Nó có thể gây nứt tường nhà, rơi ngói. Tuy nhiên, do xảy ra vào ban đêm, lúc nhiều người đang ngủ say nên ít cảm nhận được sự rung động. Hiện chưa có thông báo gì về thiệt hại về người và tài sản ở khu vực xảy ra động đất.

Trước đó, vào ngày 9/11 cũng xảy ra một trận động đất cường độ 3,5 độ richter tại khu vực huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La). Ông Minh cho biết,  Sơn La nằm trong đới đứt gãy vùng núi phía Bắc nên khu vực này thường xuyên xảy ra động đất với cường độ lớn nhỏ khác nhau. Ghi nhận của Viện Vật lý địa cầu cho thấy tại khu vực Điện Biên đã từng diễn ra một trận động đất mạnh 6,8 độ richter.

Hiện chuyên gia đang tiếp tục theo dõi các hoạt động sau động đất ở khu vực này. 

P. Thanh