Quảng Bình:

Hai thanh niên nghi là "cẩu tặc" gặp tai nạn trên đường bỏ chạy

(Dân trí) - Tối 19/1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua ngã ba Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng. Theo một số người dân, 2 nạn nhân tai nạn vào khu vực dân cư để bắt trộm chó.

Vào thời điểm trên, 2 người đàn ông lạ mặt điều khiển xe máy Exciter chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam với tốc độ nhanh; khi đi đến ngã ba Quyết Tiến thì bất ngờ tông vào gốc cây, sát tường rào của một nhà dân.

Cú va chạm khiến hai người này ngã ra đường bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Đặc biệt tại hiện trường, người dân phát hiện 2 thanh niên này chở theo bao tải có 4 con chó, trong đó có 3 con đã chết cùng nhiều dụng cụ bắt chó.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo người dân địa phương, 2 người gặp tai nạn trên vừa vào khu vực dân cư để bắt trộm chó, khi đang trên đường bỏ chạy thì đâm vào gốc cây.

Một trong 2 người được lực lượng chức năng xác định là Nguyễn V. H. (SN 1982), trú xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, người còn lại hiện chưa rõ danh tính. Hiện cả 2 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặng Tài