Nghệ An:

Hai tên bịt mặt bắn chết một phụ nữ đang ăn cơm

(Dân trí) - Đang ăn cơm cùng chồng con, bất ngờ có hai đối tượng xuất hiện, mặt bịt kín mít dùng súng bắn tỉa khiến chị Bích gục chết tại chỗ.

Cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp chiều nay 22/4 cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/4 tại gia đình anh Võ Văn Lợi, xóm Đại Xuân, xã Văn Lợi (huyện miền núi cao Quỳ Hợp - Nghệ An). Nạn nhân là chị Võ Thị Bích, 44 tuổi (vợ anh Lợi) bị bắn chết một cách "bất đắc kỳ tử".

Theo cơ quan chức năng, chị Bích bị hai đối tượng mang súng, bịt kín mặt nổ súng trong chớp nhoáng làm chị chết ngay tại chỗ. Bắn chết chị Bích xong cả hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Vụ việc ngay sau đó được gia đình báo lên công an xã, huyện. Trong hai ngày nay (21-22/4) CQĐT công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với các huyện lân cận để truy tìm tung tích hai đối tượng gây án này.

Nguyễn Duy