Ninh Bình:

Hai sinh viên giết người, cướp điện thoại di động

(Dân trí) - Đêm 11/6, có hai đối tượng thanh niên vào một cửa hàng điện thoại hỏi mua thẻ nhớ. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng thiếu cảnh giác, mỗi tên cầm một đầu dây, xiết cổ nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 11/6, tại cửa hàng bán điện thoại di động của ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1949) ở xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) xảy ra vụ giết người, cướp tài sản. Thủ phạm là hai thanh niên tên Hoàng Văn Nam (SN 1991), trú xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô và Đoàn Trọng Phú (SN 1991) ở xã Khánh An, huyện Yên Khánh, đều là sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng nghề xây dựng Việt Xô, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Để có tiền tiêu xài, Phú bàn với Nam đi cướp tài sản. Tối ngày 11/6, chúng chuẩn bị dây thừng và túi đựng đồ, đến khoảng 22h cùng ngày Phú đèo Nam bằng xe đạp đến cửa hàng ĐTDĐ của ông Nguyễn Văn Mạnh.

Thấy cửa hàng đã đóng cửa, Phú gõ cửa và bảo ông Mạnh bán cho bọn chúng 1 thẻ nhớ 128MB, sau đó yêu cầu ông Mạnh tải nhạc và hình nền vào thẻ. Lúc này tại cửa hàng có một mình ông Mạnh, Phú yêu cầu ông Mạnh bán thêm cho 1 xạc điện thoại Nokia 1200.

Lợi dụng lúc ông Mạnh cúi xuống lấy xạc điện thoại, Phú lấy dây thừng (loại dây nilông dài khoảng 80cm) đã chuẩn bị trước xiết cổ ông Mạnh. Ông Mạnh giãy giụa chống cự, Nam nhảy vào đấm đá. Sau đó Nam và Phú mỗi tên cầm một đầu dây thừng xiết cổ ông Mạnh cho tới khi ông gục xuống nền nhà. Nghĩ ông Mạnh đã chết, Nam quay ra đóng cửa, còn Phú lấy toàn bộ ĐTDĐ, thẻ sim cho vào túi đã chuẩn bị trước, sau đó Phú móc túi quần ông Mạnh lấy ví, trong đó có 1.400.000đ và một số giấy tờ khác.

Sau đó bọn chúng đèo nhau về nhà Nam, cất giấu toàn bộ tài sản vừa lấy được vào trong tủ của gia đình, rồi đi ngủ. Ông Mạnh đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô đã tập trung lực lượng điều tra xác minh, đến 01h ngày 12/6 đã bắt giữ Hoàng Văn Nam và Đoàn Trọng Phú tại nhà Nam, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật bao gồm 40 chiếc ĐTDĐ các loại, 16 sim điện thoại, 1.400.000đ và một số giấy tờ tuỳ thân của ông Mạnh.

Tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện Yên Mô, Hoàng Văn Nam và Đoàn Trọng Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Hải Phong