Hải quân Hoa Kỳ ấn tượng với thuyền thúng cứu hộ của Đà Nẵng

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng của 2 chiến hạm thuộc Liên đội tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ, các sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ đã có các buổi giao lưu tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với lực lượng cứu hộ ở bãi biển Đà Nẵng.


Hải quân Hoa Kỳ giao lưu tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với lực lượng cứu hộ ở bãi biển Đà Nẵng

Theo đó, trong hai ngày 7 và 8/4, các sĩ quan thuộc đội cứu hộ, cứu nạn của tàu khu trục có tên khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth của Hải quân Hoa Kỳ đã trao đổi kinh nghiệm, thực hành các kỹ năng cứu nạn trên biển; kỹ năng bơi lặn với lực lượng cứu hộ ở Công viên Biển Đông - Đà Nẵng.

Hải quân Hoa Kỳ giao lưu tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với lực lượng cứu hộ ở bãi biển Đà Nẵng

Hải quân Hoa Kỳ giao lưu tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với lực lượng cứu hộ ở bãi biển Đà Nẵng
Hải quân Hoa Kỳ giao lưu tập huấn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với lực lượng cứu hộ ở bãi biển Đà Nẵng

Hai bên trao đổi các kinh nghiệm cũng như những kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn trên biển
Hai bên trao đổi các kinh nghiệm cũng như những kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn trên biển

Các sĩ quan trong lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Hải quân Hoa Kỳ bày tỏ sự ấn tượng với các kỹ năng của lực lượng cứu hộ ở địa phương, nhất là cách điều khiển thuyền thúng để tiếp cận người bị nạn trên biển.

“Chúng tôi đã có những buổi tập huấn thực sự hiệu quả về các phương pháp nâng cao thể lực, các kỹ năng cứu người trên biển đưa vào bờ và sơ cấp cứu tại chỗ. Chúng tôi thật sự ấn tượng với những kỹ năng riêng của lực lượng cứu hộ ở địa phương, và chúng tôi cũng đã học hỏi họ. Đặc biệt là cách lực lượng cứu hộ địa phương điều khiển thuyền thúng. Chúng tôi nhận thấy đây là một phương tiện cơ động và hữu ích trong công tác cứu hộ cứu nạn gần bờ” - Ian Carpenito, một sĩ quan thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên tàu của Hải quân Hoa Kỳ chia sẻ.

Hai bên trao đổi các kinh nghiệm cũng như những kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn trên biển
Ian Carpenito, một sĩ quan thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên tàu của Hải quân Hoa Kỳ chia sẻ ấn tượng với cách dùng thuyền thúng cứu người bị nạn trên biển của lực lượng cứu hộ Đà Nẵng

Được biết, trong chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 6/4, của hai tàu Hải quân Hoa Kỳ, đã có nhiều buổi tập huấn giữa hải quân hai nước về kiểm soát thiệt hại trên tàu như trường hợp có hỏa hoạn, hư hỏng máy móc thiết bị… Đặc biệt là giao lưu thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES). Ngoài ra còn có các buổi giao lưu thể thao, trình diễn âm nhạc…

Khánh Hiền