Hải Phòng: Xóa 2 cầu phao, xây 2 cầu bê tông

(Dân trí) - Hai cầu phao là cầu Phao Đăng và cầu Phao Hàn đã được xóa sổ vĩnh viễn, thay vào đó sẽ là hai chiếc cầu bê tông cốt thép với nguồn kinh phí hơn 340 tỷ đồng. Hai chiếc cầu này nối liền hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo với nội thành Hải Phòng.

Ngày 1/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chính thức khởi công xây dựng hai công trình cầu Đăng và cầu Hàn. Hai cầu này khi được đưa vào sử dụng sẽ kết nối hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo với khu vực nội thành Hải Phòng cũng như kết nối Hải Phòng với các tỉnh lân cận.

Cầu Đăng và cầu Hàn được xây dựng sẽ đảm bảo cho việc di chuyển giữa các tuyến đường 351, 352, 354, 402 với Quốc lộ 37 và Quốc lộ 10. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu trong việc thu ngắn khoảng cách giữa nội thành và hai huyện kể trên.


Cầu phao tại Hải Phòng xuống cấp gây ảnh hưởng giao thông (ảnh về sự cố sập đường dẫn cầu phao sông Hóa hồi 9/2016)

Cầu phao tại Hải Phòng xuống cấp gây ảnh hưởng giao thông (ảnh về sự cố sập đường dẫn cầu phao sông Hóa hồi 9/2016)

Lâu nay, tại vị trí này chỉ có hai cầu phao vì thế việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai theo cơ chế đặc thù đối với dự án đảm bảo an toàn giao thông, có tính cấp bách.


Lễ khởi công hai cây cầu bê tông thay thế cầu phao vào đúng ngày quốc tế lao động tại Hải Phòng

Lễ khởi công hai cây cầu bê tông thay thế cầu phao vào đúng ngày quốc tế lao động tại Hải Phòng

Được biết hai chiếc cầu này sẽ được thi công cấp tập và hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Đây được xác định là hai công trình trọng điểm, có giá trị dân sinh lớn đối với Hải Phòng. Cầu Đăng (252 m) và cầu Hàn (256 m) có kết cấu bê tông cốt thép; bề rộng cầu 12 mét; tải trọng cầu là HL93, kích thước khoang thông thuyền là 32x5m. Hai công trình này này có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 340 tỷ đồng (trong đó cầu Hàn là 170 tỷ đồng và cầu Đăng là 172 tỷ đồng).

Thu Hằng