Hải Phòng, Quảng Ninh bắt đầu có mưa gió lớn

(Dân trí) - Huyện đảo Cát Bà và Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cuối buổi sáng nay (27/7) đã có mưa lớn. Toàn bộ tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi neo đậu an toàn. Quảng Ninh lúc 11h, trời bắt đầu mưa, gió mạnh tại khu vực Tuần Châu, Cô Tô...

Ghi nhận của PV Dân trí, đến 11h trưa nay, thời tiết trên vùng biển Hải Phòng đang chuyển biến xấu với mưa lớn và gió to.


Tàu thuyền neo đậu tại Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tàu thuyền neo đậu tại Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng.


Người dân tại khu du lịch Đồ Sơn gia cố, chằng chống nhà cửa bằng các bao cát.

Người dân tại khu du lịch Đồ Sơn gia cố, chằng chống nhà cửa bằng các bao cát.

Tin từ huyện đảo Bạch Long Vỹ, các đơn vị chức năng đã đưa 54 phương tiện thủy vào âu cảng và cẩu lên bờ 40 phương tiện để đảm bảo an toàn.

Theo Đồn Biên phòng Cát Bà, đơn vị đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền, các phương tiện lồng bè vào vịnh tránh bão.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - ông Nguyễn Quang Tùng - đã xuống quận Đồ Sơn để kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, đối phó với bão số 1, đặc biệt là các khu vực đê kè ven biển.

Tại Đồ Sơn, tàu thuyền đã về neo đậu an toàn tại âu tàu phường Ngọc Hải.

Người dân ở khu du lịch Đồ Sơn cũng chủ động chằng chống hàng quán, nhà cửa, xếp các bao cát chống lụt.

Tại Quảng Ninh, lúc 11h trời bắt đầu mưa, gió mạnh lên tại khu vực Tuần Châu, Cô Tô...

Hải Phòng, Quảng Ninh bắt đầu có mưa gió lớn - 3


Gió cùng mưa lớn tại trung tâm TP Hạ Long.

Gió cùng mưa lớn tại trung tâm TP Hạ Long.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Quảng Ninh đã hoàn rất công tác phòng chống bão. Tàu du lịch đã về neo đậu an toàn tại khu Nhà máy đóng tàu Ba Lan, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long. Tàu cá, sà lan... cũng đã về neo đậu tại khu vực biển thuộc đường bao biển (TP Hạ Long).

Cũng theo ông Hậu, theo dự báo, tâm bão sẽ là Hải Phòng, Thái Bình; Quảng Ninh chỉ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên điều quan ngại là gió kèm lượng mưa lớn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa, cây cối....


Tàu cá và sà lan về neo đậu tại khu đường bao biển, TP Hạ Long.

Tàu cá và sà lan về neo đậu tại khu đường bao biển, TP Hạ Long.

Thời điểm gần 12h trưa, tại Hà Nội cũng có mưa rải rác kèm gió.

Sáng sớm nay bão số 1 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ. Hồi 8 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Ninh Bình 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 19 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Theo chỉ đạo từ Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai, Đối với vùng vịnh Bắc Bộ, cần gấp rút thông báo, kêu gọi các tàu thuyền phải vào bờ trước 18h ngày 27/7.

Phạm Hải Sâm