Hải Phòng: Nhiều công trình xây sai phép, vượt tầng, lấn vỉa hè

(Dân trí) - Trên địa bàn phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP. Hải Phòng), tình trạng các công trình xây dựng vượt tầng, sai phép đang đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Điều đáng nói, những công trình sai phạm từng bị chính quyền phường phát hiện và lập biên bản nhưng lại vẫn cứ ngang nhiên tồn tại.

Cấp phép 6 tầng, xây... 10 tầng

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng ngày 7/8, một lãnh đạo Quận ủy Hải An cho biết, liên quan hàng loạt công trình xây dựng vượt tầng, sai phép xảy ra trên địa bàn phường Đằng Lâm trong suốt thời gian qua, Quận ủy vừa yêu cầu phường rà soát lại toàn bộ thực trạng trên để có hướng xử lý đối với từng công trình.

danglamhaiphong2-1470586869655

Công trình xây dựng ngang nhiên sai phạm vượt phép 4 tầng, lấn chiến vỉa hè.

Quận ủy cũng sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cán bộ phường Đằng Lâm để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp, với quan điểm không bao che cán bộ có sai phạm.

Một lãnh đạo phường Đằng Lâm xác nhận, phường đang lập Hội đồng kỷ luật để làm rõ trách nhiệm, báo cáo quận xử lý theo quy định.

Trước đó vào ngày 27/7, một công trình đang xây dựng trên thửa đất số 9 ở khu đô thị thuộc khu Thư Trung 2, phường Đằng Lâm của Công ty Nguyễn Vũ Gia đã bị Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản ngăn chặn việc xây dựng do xây vượt tầng, sai phép.

Công trình sai phạm này từng gây bức xúc trong dư luận do ngang nhiên lấn chiếm đất và liên tục xây vượt tầng, trước sự bất lực của chính quyền sở tại.

Cụ thể, công trình xây dựng trên được quận Hải An cấp phép xây dựng vào đầu năm 2015 với chiều cao 6 tầng, diện tích phần đất được xây dựng là 133 m2 (trong tổng số 177 m2) và phải để chừa ra 45 m2, đảm bảo mật độ xây dựng theo quy định. Thế nhưng khi xây dựng, chủ công trình này đã xây hết cả phần đất và còn lấn chiếm luôn 12 m2 vỉa hè, nâng tổng số mặt bằng xây dựng lên tới gần 190 m2.

Công trình vi phạm này khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc, nhưng mãi đến tháng 4/2015, khi công trình đã xây xong tầng 2, UBND phường Đằng Lâm mới phát hiện và lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ công trình ngừng thi công, phá dỡ phần vi phạm.

Thế nhưng ngay sau biên bản vi phạm, chủ công trình này vẫn tiến hành xây dựng một cách ngang nhiên.

Tháng 7/2015, Thanh tra Sở Xây dựng đã vào cuộc và phát hiện công trình này không những “nuốt” cả phần diện tích qui định để mật độ xây dựng mà còn lấn chiếm vỉa hè, xây cao tới 8 tầng (vượt 2 tầng so với giấy phép) nên đã bị cơ quan chức năng yều cầu dừng việc xây dựng. Đồng thời, Sở Xây dựng nhiều lần có văn bản kiến nghị UBND quận Hải An, phường Đằng Lâm tổ chức cưỡng chế phá dỡ số tầng vượt và diện tích chiếm dụng của công trình trên. Tuy nhiên mọi việc vẫn rơi vào im lặng còn công trình vẫn tồn tại ngang nhiên thách thức dư luận.

Chưa hết, sau khoảng gần 1 năm “án binh bất động”, bất ngờ tháng 7/2016, công trình lại rầm rộ xây dựng trở lại và nhanh chóng hoàn thiện tầng 9 rồi tầng 10 nâng tổng số tầng vượt phép lên đến 4 tầng.

Một cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng bức xúc cho biết, Thanh tra sau khi dừng thi công công trình đã nhiều lần đề nghị phối hợp xử lý công trình trên nhưng không được quận và phường hợp tác.

Loạn công trình vượt tầng, sai phép

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trên địa bàn phường Đằng Lâm, tình trạng xây dựng vượt tầng, trái phép đang diễn ra tràn lan tại đây.

danglamhaiphong1-1470586869620

14 căn nhà kinh doanh chỉ được cấp phép tạm 2 tầng đã đồng loạt vượt 3 tầng.

Cụ thể, chỉ một đoạn phố ngắn chừng 300 m thuộc đường Lực Hành đã có tới gần chục trường hợp xây nhà 3 tầng trong khi chỉ được cấp phép tạm 2 tầng (nằm trong quy hoạch). Thậm chí ngay cả khu đất nằm trong Quy hoạch không gian quận Hải An (quy hoạch 322) chỉ được phép xây dựng 2 tầng ở cuối đường Thư Trung, mới đây người dân ngỡ ngàng khi phát hiện có tới 14 căn nhà 3 tầng đua nhau mọc lên san sát.

Tại ngõ 12, phố Lực Hành cũng chung tình trạng, tuy chỉ được cấp phép tạm 2 tầng do nằm trong quy hoạch 322, nhưng đầu năm 2016 cả 3 nhà trong ngõ đồng loạt bảo nhau xây vượt lên thành 3 tầng.

Tương tự, tại ngõ 230, Trung Lực có 6 căn nhà được cấp phép tạm 2 tầng nhưng đồng loạt vượt tầng 3. Theo phản ánh của người dân xung quanh, chính quyền phường cũng xuống kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ… nhưng dường như lập biên bản vi phạm của chính quyền chỉ để cho “tròn” hồ sơ báo cáo.

Không chỉ trong ngõ, tình trạng vượt tầng, sai phép cùng diễn ra tại các tuyến phố chính. Đơn cử, tòa nhà số 269-271 Văn Cao rộng 180 m2 mặc dù chỉ được cấp phép 7 tầng nhưng cũng xây tới 9 tầng…

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin phản ánh đến bạn đọc về vụ việc này.

Hải Sâm - Tuấn Hợp