Hải Phòng họp khẩn để triển khai kết luận của Thủ tướng

(Dân trí) - Sáng nay, 11/2, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đầm tôm tại xã Quang Vinh, Tiên Lãng.

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Dương Anh Điền cho biết, cuộc họp sáng nay với các cơ quan gồm Sở TN-MT, Công an, Thanh tra, TAND, Viện KSND thành phố…nhằm thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp của Thủ tướng với các bộ ngành liên quan và Lãnh đạo TP Hải Phòng vào chiều qua, 10/2.

Tại cuộc họp, các thành viên đã bàn bạc, trao đổi và thống nhất những kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung kết luận mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính quyền các cấp TP Hải Phòng phải thực hiện liên quan đến vụ cưỡng chế gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã quyết định thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trực tiếp phụ trách để triển khai các kết luận của Thủ tướng.

Hải Phòng họp khẩn để triển khai kết luận của Thủ tướng - 1
 
Thông báo cuộc họp thực hiện giải quyết theo kết luận của Thủ tướng vào sáng 11/2 tại trụ sở UBND TP Hải Phòng.

Cũng theo kế hoạch mà tổ công tác đề ra, chậm nhất đến ngày 30/3, Hải Phòng sẽ thực hiện xong toàn bộ những ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đối với những vấn đề quan trọng, gây bức xúc trong dư luận thì chậm nhất phải được giải quyết xong trước 20/2.

Thực hiện theo kết luận của Thủ tướng, Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng chỉ đạo Công an Hải Phòng khẩn trương hoàn tất điều tra vụ phá nhà, tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý để sớm khởi tố bị can, xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.  

 
Ông Dương Anh Điền cũng cho biết thêm: "Những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong cuộc họp hôm qua, chúng tôi rất đồng tình và sẽ thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng và triệt để nhất để lấy lại niềm tin của người dân. Ngay sau cuộc họp sáng nay, theo kế hoạch vào chiều nay, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng sẽ báo cáo Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng, xin ý kiến chỉ đạo để xử lý, giải quyết theo quy định".

Ngay sau khi tiếp nhận kết luận của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã cho biết, Hải Phòng đồng tình với những ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng, cũng như đề xuất của các bộ ngành chức năng. Hải Phòng sẽ nghiêm túc chấp hành và thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Vụ cưỡng chế xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản của hộ ông Đoàn Văn Vươn đã gây xôn xao dư luận khi UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cưỡng chế sai quy trình, quyết định thu hồi đất đầm ông Vươn là trái luật..

Cụ thể của việc trái luật đã được Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành kết luận tại cuộc họp công bố với cơ quan báo chí vào ngày 7/2. Theo đó, những sai phạm trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng đã được công bố như: không có phương án sử dụng đất sau khi thu hồi của cơ quan có thẩm quyền để công bố công khai đối với người có đất bị thu hồi, không thành lập hội đồng đền bù hỗ trợ trước khi thu hồi, sau cưỡng chế để xảy ra việc ngôi nhà và tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị phá hủy…

Hải Phòng họp khẩn để triển khai kết luận của Thủ tướng - 2
 
Trụ sở UBND TP Hải Phòng - nơi Lãnh đạo và các cơ quan ban ngành phải "đau đầu" giải quyết hậu quả vụ cưỡng chế đầm tôm Đoàn Văn Vươn.

Cùng diễn biến sự việc, Thành ủy - UBND TP Hải Phòng đã có quyết định tạm đình chỉ cương vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh.

Thành ủy - UBND TP Hải Phòng cũng đã chỉ đạo và yêu cầu cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiến hành khởi tố vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản Đoàn Văn Vươn sau vụ cưỡng chế.

 
Liên quan đến việc chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khiến 6 cán bộ chiến sĩ công an bị trọng thương, Đoàn Văn Vươn và những đối tượng liên quan đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố tội danh giết người và chống người thi hành công vụ.
 

Tại cuộc họp UBND TP Hải Phòng đã thống nhất chỉ đạo cơ quan chức năng gấp rút thực hiện những việc sau:

1/ Tiến hành thực hiện thủ tục thu hồi các quyết định thu hồi đất số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009, Quyết định cưỡng chế số 3307/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

2/ Xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003.

3/ Khẩn trương hoàn thành và công bố kết quả điều tra vụ án phá nhà coi đầm và vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” để truy tố, xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh theo qui định của pháp luật, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo.

4/ Rà soát đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất nói chung, diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển nói riêng trên địa bàn thành phố, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất này; tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với các tập thể, cá nhân có liên quan vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng...

Ngay chiều nay, thành phố sẽ tổ chức công bố quyết định về việc đình chỉ công tác của đồng chí Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với vụ việc trên.

Quốc Đô - Anh Thế