Hải Phòng: Hai tàu biển đối đầu, 1 tàu chìm, 1 thuyền viên mất tích

(Dân trí) - Cảng vụ Hải Phòng đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu do va chạm với tàu biển khác khi vào luồng lạch Hải Phòng. Hai thuyền viên khác trên tàu đã được cứu sống và đưa về nhà. Công tác trục vớt tàu hiện vẫn chưa được tính đến.

Thông tin từ Cảng vụ Hải Phòng  cho biết, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên bị nạn mất tích trên vùng biển Hải Phòng do vụ va chạm giao thông thủy vào tối qua, 3/1.  Tính đến 17h30 chiều hôm nay (4/1), các tàu cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa tìm thấy thuyền viên mất tích.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h10 ngày 3/1, tàu 1800 HP có 3 thuyền viên đâm nhau với tàu Phúc Khánh (chủ tàu là Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu). Vụ va chạm khiến tàu 1800 HP bị chìm tại vị trí 20,41 độ vĩ Bắc - 106,59 độ kinh Đông, trên khu vực luồng Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng  đã điều động tàu SAR 273 ra hiện trường thực hiện cứu hộ, cứu nạn; đồng thời yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu 1800 HP bị chìm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 3 thuyền viên; yêu cầu Đài duyên hải phát thông báo hàng hải khẩn cấp.

 


Hai thuyền viên được cứu sống

Hai thuyền viên được cứu sống

Sau nhiều giờ nỗ lực  tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã cứu được 2 thuyền viên là Đinh Văn Kiệm - 49 tuổi, Cao Văn Tuấn - 48 tuổi của tàu 1800 Hải Phòng. Hai người này được đưa lên tàu  SAR 273 chăm sóc y tế vào lúc 23h50 ngày 3/1 và hiện nay đã hồi phục sức khỏe bàn giao lại cho gia đình tiếp tục chăm sóc, ổn định tâm lý. Tuy nhiên thuyền viên còn lại là Đinh Văn Thống vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện đã có 5 tàu tham gia tìm kiếm cứu hộ gồm: tàu SAR 273 (chỉ huy hiện trường), tàu Phúc Khánh, tàu Rạng Đông, tàu MA 10 và 1 tàu biên phòng.  Các tàu trên tiến hành tìm kiếm trên vùng biển có diện tích 50 hải lý xung quanh khu vực tàu bị chìm. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được ưu tiên, việc cứu hộ đến thời điểm này tạm chưa được tính đến.

Thu Hằng