Hải Phòng “gặp hạn” vì mưa lớn

(Dân trí) - Những cơn mưa lớn dai dẳng khiến giao thông tại các tuyến phố của Hải Phòng rơi vào thảm cảnh “khóc dở mếu dở”. Mưa to kéo dài, nên một số hồ của thành phố này cũng dềnh nước lên cao và không còn thực hiện được chức năng điều hoà.

Do lượng mưa quá lớn, đến 15h giờ ngày hôm nay, 25/9, trên toàn thành phố Hải Phòng có hàng trăm điểm úng ngập, nhiều khu vực còn ngập sâu từ 80cm đến 1m nhưVõ Thị Sáu, Nguyễn Trãi, Minh Khai, Hồ Xuân Hương, Lê Thánh Tông, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương…
 
Hải Phòng “gặp hạn” vì mưa lớn - 1
Một chiếc Camry Toyota gặp nạn đối diện số nhà 15 phố Minh Khai
 
Hải Phòng “gặp hạn” vì mưa lớn - 2
Ảnh chụp lúc 11 giờ tại phố Đinh Tiên Hoàng
 
Trời càng đổ về chiều, cơn mưa lại càng sầm sập khiến nhiều người đi đường phải tiếp tục dừng xe trú tại các mái hiên dọc đường. Nhiều ô tô, xe máy bị chết động cơ do nước vào ống xả.
 
Tại các tuyến phố như Đà Nẵng, Ngô Gia Tự, Lê Đại Hành, Minh Khai có một số đoạn ngập sâu đến gần 1m khiến các lại ô tô nhỏ như Matiz, Yaris, Vios… và xe máy tay ga chết máy. Nhiều lái xe đành chấp nhận trú mưa bên đường chờ nước rút. Đường phố bỗng trở nên vắng tanh vắng ngắt.
 
Hải Phòng “gặp hạn” vì mưa lớn - 3
 
Hải Phòng “gặp hạn” vì mưa lớn - 4
Vào giờ giữa trưa nhưng đèn xe đã được bật lên bởi "lớp sương mù" mưa
 
Cho đến 16h chiều nay, giao thông vẫn bị gián đoạn giữa các khu vực trong thành phố, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố. Nhiều "con sông" vẫn xuôi ngược dòng chảy. Tại các tuyến phố may mắn không bị nước bao vây, người đi đường có thể nhận thấy ở những nắp ga cống, nước từ dưới trào lên xối xả.
 
Tệ hơn nữa, các đường cống, hố lồi lõm trở thành những cái bẫy người tham gia giao thông. Không ít những tai nạn sứt đầu mẻ trán khi người dân va phải những gạch đá nằm lăn lóc trên đường. Dường như những biện pháp cấp cứu của các đơn vị chức năng cũng gặp khó khăn khi các tuyến đường tắc nghẽn và đầy nước.
 
Hải Phòng “gặp hạn” vì mưa lớn - 5
Ngập lụt trên phố Nguyễn Tri Phương
 
Theo thông tin từ Chi cục Phòng chống lụt bão Hải Phòng, lượng mưa ảnh hưởng cơn bão số 6 đo được từ 23h ngày 23/9 đến 13h ngày 25/9 là 120mm. Riêng tại khu vực nội thành trong cùng thời điểm kể trên, lượng mưa đo được là 112 mm.
 
Hải Phòng “gặp hạn” vì mưa lớn - 6
Ảnh chụp trên phố Minh Khai lúc 15h
 
Do mưa to kéo dài nên một số hồ của Hải Phòng cũng dềnh nước lên cao chưa từng thấy và không còn thực hiện được chức năng điều hoà. 

Phúc Hưng