Hải Phòng đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt thiếu nhi hơn 100 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng nay 12/5, tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng khu nhà 6 tầng và nhà hát thiếu nhi Hải Phòng.

Đây là một trong 3 dự án lớn được thành phố đầu tư, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Khối nhà 6 tầng và Nhà hát thiếu nhi thuộc Cung văn hóa thiếu nhi thành phố đáp ứng nhu cầu về không gian học tập, sinh hoạt ngoài nhà trường của thiếu nhi thành phố.

Hải Phòng đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt thiếu nhi hơn 100 tỷ đồng
Công trình nhà thiếu nhi là 1 trong 3 công trình trọng điểm hướng tới chào mừng 60 năm giải phóng thành phố

Ngôi nhà 6 tầng là khối kiến trúc hiện đại, các mặt nhà được bao bọc kính cường lực phản quang. Khối Nhà hát như bệ đỡ, làm nền cho khối kính cao tầng. Ý tưởng tạo hình kiến trúc của ngôi nhà là các mặt nhà bao bọc kính màu với các mảng bê tông xen kề ở các góc; trên mái là hình kim tự tháp bằng kính màu rọi ánh sáng xuống khu sân trời tạo sự phong phú cho không gian nội thất. Toàn công trình là hình dáng của một khối ngọc quý đang được trau chuốt hoàn thiện. Khu nhà xuất phát từ ý tưởng, Cung văn hóa Thiếu nhi là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng thiếu nhi thành phố. Trẻ em như những viên ngọc mà xã hội cần nâng niu và rèn giũa. Tại một số vị trí trên mặt nhà phía đường Lạch Tray và phía tiền sảnh khu công trình đính gắn một số tác phẩm nghệ thuật trang trí như phù điêu đắp nổi, phù điêu gò đồng, phù điêu composit, tranh ghép gốm màu, ... để tăng mỹ quan cho công trình văn hóa nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ cho thiếu nhi.

Với tổng mức đầu tư sau khi được điều chỉnh hơn 138 tỷ đồng, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Nhà Văn hóa thiếu nhi giai đoạn 1 do Thành Đoàn làm chủ đầu tư gồm các hạng mục: Khối trung tâm 6 tầng, Nhà hát thiếu nhi và các công trình phụ trợ. Những ngày vừa qua, với sự quyết tâm và trách nhiệm cao của chủ đầu tư, nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, bố trí công nhân tăng ca thi công đúng kế hoạch tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Công trình được đưa vào sử dụng vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Thu Hằng