Hải Phòng: Cả xã bị nhấn chìm trong biển nước

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, mưa lớn mấy ngày qua đã nhấn chìm nhiều vùng trong biển nước, có khu vực bị ngập sâu đến 2-3 m. Hai tàu đánh bắt thủy sản gặp nạn trên biển.

Hai tàu cá gặp nạn, 14 thuyền viên được cứu sống

Ngày 26/7, tàu của ông Hoàng Văn Duẩn (sinh năm 1970, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) có công suất 155 CV, trên tàu có 7 thuyền viên, đang hành trình vào đảo Cát Bà (Hải Phòng) thì gặp sóng to, bị chìm. 6 thuyền viên được tàu TH90210 TS cứu và đưa về đảo Cát Hải an toàn, còn 1 thuyền viên mất tích.

Đến trưa ngày 28/7, thuyền viên thứ 7 cũng đã được phát hiện tại Cô Tô trong tình trạng an toàn về tính mạng.

Tại huyện Bạch Long Vỹ, tàu NA 94088 TS vỏ gỗ trọng tải 20 tấn đang neo đậu tránh gió tại âu cảng, đã bị sóng to, gió lớn làm đứt dây trôi cạn, bị bục máy chìm, nhưng được phát hiện và cứu kịp thời. 7 thuyền viên trên tàu đã được an toàn.

Cả một xã bị nhấn chìm trong nước

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, mưa lớn đã làm 45 căn nhà bị ngập từ 0,5m đến 1,5m, nhiều diện tích hoa màu bị ngập, 600 con gia cầm bị cuốn trôi. Một số tuyến đường tại xã Gia Luận, Việt Hải (huyện Cát Hải) bị ngập nặng, khắp nơi mênh mông biển nước.

Hiện thành phố Hải Phòng đang khẩn trương chỉ đạo Bộ đội biên phòng bố trí xuồng cao su cùng các trang thiết bị phối hợp với huyện Cát Hải ứng cứu tại xã Việt Hải và Gia Luận. Huyện đảo Bạch Long Vỹ và Cát Hải tổ chức thăm hỏi động viên các ngư dân gặp nạn, tổ chức thông tin kiểm soát bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trong khu vực.

 

Hải Phòng: Cả xã bị nhấn chìm trong biển nước - 1
Hải Phòng: Cả xã bị nhấn chìm trong biển nước - 2
Hải Phòng: Cả xã bị nhấn chìm trong biển nước - 3
Hải Phòng: Cả xã bị nhấn chìm trong biển nước - 4

Cả xa Việt Hải chìm trong biển nước. Nước ngập sâu 2-3m.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng cũng thường trực toàn bộ lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở trạng thái thường trực với lực lượng lên đến hơn 10.000 người, 46 ô tô các loại, 18 xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Cát Hải cho biết, mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến hai xã là Gia Luận và Việt Hải. Trong đó xã đảo Cát Hải bị ngập nặng từ nhiều ngày qua. Hiện nước lũ đang rút tuy nhiên rất chậm vì nước từ trên núi cao nước vẫn không ngừng chảy xuống.

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đơn vị đã cử một lãnh đạo cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại Việt Hải để ứng phó với thiên tai. Thượng tá Nguyễn Đức Khánh, trưởng ban vận động quần chúng, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Cát Bà cho biết, hiện tại có 173 ha hoa màu vẫn ngập trong nước, 2.5 km đường liên xã vẫn bị tắc do lở đất.

 

Nước tấn công nhà dân.

Nước tấn công nhà dân.

Bộ đội biên phòng khẩn trương tiếp cận cứu hộ dân vùng ngập lụt.

Bộ đội biên phòng khẩn trương tiếp cận cứu hộ dân vùng ngập lụt.

Chiều tối qua 30/7, đơn vị đã quyết định cho nổ mìn để khơi thông dòng chảy. Hiện nước ngập sâu 2 - 3 mét, công tác tiếp cận xã đảo này để cứu hộ đang được khẩn trương triển khai.

Thu Hằng