Hai người Việt tử vong ở Lào do sập giàn giáo thủy điện

(Dân trí) - Trong lúc đang làm việc trên công trường ở Lào, bất ngờ giàn giáo thủy điện sập đổ khiến hai công nhân người Nghệ An tử vong.


Vụ tai nạn nói trên xảy ra tại công trường thủy điện Mường Khống, huyện Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra tại công trường thủy điện Mường Khống, huyện Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào.

Sáng 12/1, chính quyền xã Tân Thành và Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận với PV Dân trí về vụ việc nói trên.

Theo nguồn tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại công trường thủy điện Mường Khống, huyện Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào. Nạn nhân được xác định là hai người quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Sau khi sự việc xảy ra, cả hai nạn nhân đã được phía nhà thầu và bạn bè đang làm ăn sinh sống tại Lào đưa đến một nhà thờ giáo ở huyện Pắc Xế để làm thủ tục và chờ người nhà từ Việt Nam sang nhận.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành - xác nhận thông tin về vụ tai nạn.


Thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà thờ giáo họ Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc.

Thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà thờ giáo họ Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc.

Nạn nhân được xác định là Phan Văn Thái (SN 1993, trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành và Võ Văn Tuấn (SN 1985, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành).

Hiện gia đình cả hai nạn nhân đều đã sang Lào lo thủ tục đưa người thân về quê mai táng.

Nguyễn Duy