Thanh Hóa:

Hai người bị điện giật chết khi lắp biển quảng cáo

(Dân trí) - Trong lúc đang cẩu chiếc khung quảng cáo lên treo, bất ngờ tay cẩu chạm vào đường dây 35kv gây chập điện. Hậu quả vụ việc làm 2 người chết, 4 người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 30/10, tại khách sạn Hoà Hưng, số 7 đường Trần Phú - phường Ba Đình - TP. Thanh Hóa. Chiếc xe cẩu mang BKS 36LA - 0098 đang cẩu chiếc khung quảng cáo lên treo vào khách sạn Hoà Hưng, do bất cẩn nên sợi dây cáp của cần cẩu chạm vào đường dây điện hạ thế chạy qua khách sạn. 
 
Hai người bị điện giật chết khi lắp biển quảng cáo - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc, hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập xem làm tắc nghẽn quốc lộ (Ảnh: Duy Tuyên)

Theo những người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, lúc xảy ra sự việc cả 6 người này đang nâng chiếc khung cho cân để cẩu lên thì bất ngờ dòng điện chạy qua làm cả khung quảng cáo bằng sắt sáng đỏ rực lên, cả 6 người bị điện giật.

Hai người chết tại chỗ là các anh Nguyễn Văn Dùng (21 tuổi) và Hồ Hữu Hoàng (47 tuổi); còn 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa là: Phạm Phùng Hưng, Phạm Thanh Hải (32 tuổi), Nguyễn Văn Long (25 tuổi) và một người nữa chưa rõ danh tính.
 
Hai người bị điện giật chết khi lắp biển quảng cáo - 2

Những nạn nhân bị thương được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Duy Tuyên)

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xem sự việc khiến giao thông trên quốc lộ 1A qua đoạn này tắc nghẽn.

Duy Tuyên