TP Huế:

Hai người bị cây đè gãy cổ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ mưa đá, gió lốc làm nhiều cây cổ thụ gãy đổ tại TP Huế chiều 19/5, đã có 2 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị cây đè gãy đốt sống cổ.

Theo đó, 2 bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu BV Trung ương Huế là Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm 6 trường ĐH Y - Dược Huế) và chị Nguyễn Thị Thanh Hương (46 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế).
 
Khi đó, em Tuấn đang đi trên đường Nguyễn Huệ giao Lê Lợi vào thời điểm xảy ra gió lốc, bất ngờ bị cây cổ thụ đổ xuống, đè trúng vào xe. Cành cây đập vào cổ làm nạn nhân ngã xuống đường. Chị Hương cũng gặp nạn tương tự.

Em Tuấn bị gãy cổ đang điều trị tại BV Trung ương Huế
Em Tuấn bị gãy cổ đang điều trị tại BV Trung ương Huế

Khoa Cấp cứu BV Trung ương Huế cũng ghi nhận gần 10 ca nhập viện trong thời điểm xảy ra cơn lốc. Em Lê Đức Nhật (16 tuổi) và Nguyễn Thị Thảo Vy (Phú Vang, TT-Huế) bị ngã xe do gió lốc thổi. Chị Ngô Thị Phú Giang (Báo Thừa Thiên Huế) bị ngã tại nhà gãy ngón chân sau khi lốc làm mưa lớn dội vào nhà.

Cây gãy đã làm nhiều xe nước mía bên vỉa hè đường Nguyễn Huệ hư hỏng nặng
Cây gãy đã làm nhiều xe nước mía bên vỉa hè đường Nguyễn Huệ hư hỏng nặng

Cho đến trưa nay (20/5), công tác dọn dẹp đường phố, chặt cây gãy đổ mới kết thúc.

Cây gãy đã làm nhiều xe nước mía bên vỉa hè đường Nguyễn Huệ hư hỏng nặng
Các công nhân Công ty Môi trường Đô thị Huế khẩn trương dọn dẹp trên đường Lê Lợi với đầy những cành cây gãy.

Đại Dương