Hà Tĩnh:

Hai ngày tàu hỏa tông chết 9 con trâu

(Dân trí) - Liên tiếp trong 2 ngày 11-12/9, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), có tới 9 con trâu của người dân bị tàu hỏa tông chết.

Vào khoảng 16h30 ngày 11/9, trên địa bàn Hương Khê xảy ra mưa giông lớn kèm theo sấm sét. Lúc này, đàn trâu được người dân chăn thả ngoài đồng hoảng sợ, chạy toán loạn về chuồng.

Khi đi qua đường dân sinh cắt ngang đường tàu tại ga Thanh Huyện, thuộc địa bàn xã Phương Điền, đàn trâu đã bị tàu SE5 chạy hướng Bắc – Nam tông chết.

Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng Công an xã Phương Điền cho biết, trên địa bàn có 3 hộ dân với tổng 7 con trâu đều bị tàu đâm chết. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là gia đình ông Võ Quang Hùng bị chết 4 con có tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

“Trên địa bàn xã có 6 đường dân sinh cắt ngang qua đường tàu rất nguy hiểm nhưng chỉ có một điểm có gác chắn. Nhiều lần chính quyền địa phương yêu cầu ngành đường sắt đặt thêm biển báo nguy hiểm nhưng đến nay vẫn chưa có” – ông Tùng nói.

Người dân đến nhận trâu bị tàu đâm chết đem về mổ thịt.
Người dân đến nhận trâu bị tàu đâm chết đem về mổ thịt.

Khoảng 13h30 chiều 12/9, cũng tại địa bàn huyện Hương Khê, đoàn tàu SE7 chạy qua theo hướng Bắc - Nam qua địa bàn xã Hương Thủy đã đâm chết tại chỗ 2 con trâu của gia đình ông Phan Văn Trung (trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê).

Hà Phương