Hai học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Trong lúc chơi đùa trên bãi bồi, hai học sinh lớp 6 trường THCS Bình Dương (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sụt hố sâu rồi tử vong vì đuối nước.

Chiều 15/5, ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Bình Dương - cho biết, 2 học sinh bị đuối nước vào sáng cùng ngày là cháu Đặng Hữu Phúc và Nguyễn Vũ Anh Khoa; cả hai đều là học sinh lớp 6 trường THCS Bình Dương.

Khoảng 8h ngày 15/5, 4 học sinh trường THCS Bình Dương ra bãi bồi sông Trà Bồng thuộc thôn Đông Yên 1 (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) chơi đùa, tắm sông.

Trong lúc vui đùa, Phúc và Khoa bị sụp xuống hố nước sâu nên đuối nước. Phát hiện bạn gặp nạn, hai học sinh còn lại liền chạy đi tìm người ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi thì hai học sinh gặp nạn đã tử vong.

Theo ông Đỗ Minh Huấn, khu vực xảy ra tai nạn đuối nước khiến em Phúc và Khoa tử vong thương tâm là vùng bãi bồi cuối sông Trà Bồng. Khu vực này rộng khoảng 150m. Tuy vùng bãi bồi nước cạn nhưng lại có nhiều điểm trũng sâu nên rất dễ xảy ra tai nạn đuối nước.

TPHCM: Bé trai 8 tuổi tử vong khi đi tắm kênh cùng bạn


Lực lượng chức năng tổ chức người nhái lặn tìm nạn nhân

Lực lượng chức năng tổ chức "người nhái" lặn tìm nạn nhân

Đến tối ngày 15/5, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang triển khai lặn tìm bé trai bị nước cuốn mất tích trên dòng kênh Đôi, quận 8.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, nhóm bạn gồm 3 đứa trẻ rủ nhau đến kênh Đôi, đoạn dưới cầu Hiệp Ân (quận 8) để tắm. Trong lúc cả 3 đang bơi lội thì bất ngờ 1 bé bị đuối nước.

Hai người bạn của bé trai 8 tuổi chạy vào bờ hô hoán người dân đến cứu nhưng không được.

Người nhà cho biết, bé trai đang học cấp 1 tại 1 trường trên địa bàn quận 8. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Quốc Triều - Trương Nhân